Gia Lai: Điều tra vụ thầy giáo thể dục giở trò dâm ô nữ sinh lớp 8

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai hiện vẫn đang tạm giữ ông Đ.là giáo viên của Trường Phan Bội Châu, xã Ia Nan.

Lao Động đưa tin, tối ngày 20.12, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Cơ (Gia Lai) - thầy Võ Công Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát thông báo, làm rõ việc giáo viên thể dục Hồ Trọng Đ (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Khoảng 18h ngày 19.12, cháu N.T.L (lớp 8, học sinh trường THCS Trần Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) ngồi chơi trước nhà thì có người đàn ông đeo khẩu trang, đi xe máy, hỏi đường đến bệnh viện huyện Đức Cơ. Đối tượng nói không biết đường, nhờ cháu L ngồi lên xe chỉ đường.

Đối tượng dâm ô nữ sinh được xác định là thầy giáo đang công tác tại trường học trên địa bàn huyện Đức Cơ

Đối tượng dâm ô nữ sinh được xác định là thầy giáo đang công tác tại trường học trên địa bàn huyện Đức Cơ

Hơn 1 tiếng sau, khi được chở về, thấy cháu L vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, gia đình giữ lại đối tượng.

L kể, bị người đàn ông này đưa đến bãi đất trống dùng tay tì đè xuống đất, thực hiện hành vi cưỡng bức.

Trao đổi với Vietnamnet, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai sáng nay cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ Hồ Trọng Đăng (35 tuổi, giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Qua xác minh, đối tượng là Hồ Trọng Đăng, là giáo viên dạy thể dục, tổng phục trách đoàn đội, trường THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan, Đức Cơ). Đăng về công tác tại trường mới được 2 năm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TA (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-dieu-tra-vu-thay-giao-the-duc-gio-tro-dam-o-nu-sinh-lop-8-d87639.html