Gia Lai: Dùng ô tô tông xe đối phương rồi ẩu đả

Sau khi dùng ô tô của mình tông xe ô tô của đối phương rơi xuống lề đường, ông Ngọc tiếp tục ẩu đả với đối phương khiến 3 người phải nhập viện cấp cứu.

Chiều tối ngày 9/9, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết, hiện đang tích cực điều tra vụ cố ý gây thương tích và làm hư hỏng tài sản vừa xảy ra tại làng Jút 2, xã Ia Der.

Bước đầu xác định vụ việc, do mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 11h20 ngày 9/9, bà Lê Thị Hiện (SN 1981), ông Lê Sanh Ngọc (SN 1976, cùng trú phường Yễn Đỗ, TP.Pleiku) đến làng Jút 2, xã Ia Der để gặp bà Ngô Thị Tuyết Nhung (SN 1990, trú tại làng Klăh 1, xã Ia Der), bà Sẩm Hùng Mùi (SN 1966), ông Lê Văn Thắng (SN 1973) và Ngô Thị Thùy Ngân (SN 1992, đều trú ở phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, tại đây mâu thuẫn vẫn không được giải quyết. Lúc này, ông Ngọc bực tức điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Hilux BKS 81C-170.33 màu xanh đen tông vào xe ô tô Innova màu trắng BKS 81A-240.09 của bà Sẩm Hùng Mùi đang đậu bên cạnh sân vận động, gây hư hỏng nặng.

Khi lực lượng công an huyện Ia Grai có mặt vụ việc mới được lắng xuống

Không dừng lại đó, ông Ngọc tiếp tục điều khiển xe của mình liên tiếp tông vào xe của bà Mùi, làm cho xe ô tô Innova rơi xuống lề đường cạnh một sân bóng làng Jút 2.

Hai bên xuống xe tiếp tục xông thẳng vào nhau ẩu đả khiến ông Ngọc, bà Nhung, bà Mùi đều bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Riêng chiếc xe ô tô Innova màu trắng BKS 81A-240.09 bị biến dạng, hư hỏng nhiều.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Ia Grai đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến điều tra, khoanh vùng hiện trường xảy ra vụ việc. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Thời điểm xảy ra vụ việc, có rất nhiều người dân tò mò đến xem, nhưng được lực lượng công an yêu cầu giải tán, nhằm đảm bảo không tụ tập đông người để phòng tránh dịch bệnh.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-lai-dung-o-to-tong-xe-doi-phuong-roi-au-da-d92486.html