Gia Lai: Gần 20ha rừng phòng hộ cháy rụi, cơ quan chức năng làm ngơ

Để phòng chống cháy rừng tại xã Hà Đông thuộc khu vực rừng phòng hộ Đak Đoa (Gia Lai), đơn vị chủ rừng đã thuê đốt dọn, hậu quả gần 20ha rừng trồng (rừng thông, có tuổi từ 9 - 17 năm) bị đốt cháy hoàn toàn không còn khả năng phục hồi. Điều đáng quan tâm, vụ đốt dẫn đến cháy rừng xảy ra từ đầu tháng 2.2019 nhưng đến nay không hề có báo cáo và có dấu hiệu che dấu.

Nghịch lý công tác phòng chống cháy rừng lại gây ra cháy rừng

Theo tìm hiểu của phóng viên, rừng bị cháy nằm tại 2 tiểu khu 412 và 407. Trong đó, tại tiểu khu 412 có trên 6 ha rừng thông bị cháy, diện tích này được trồng từ năm 2010; tại tiểu khu 407 phần lớn diện tích rừng trồng từ 2002 với gần 7ha bị lửa thiêu rụi. Ước tính vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng từ cây giống, trồng, chăm sóc...

Ghi nhận thực tế tại các diện tích rừng bị đốt cháy, toàn bộ rừng cây bị cháy nhìn từ xa có một màu đỏ thẩm của lá cháy, nhiều diện tích thân cây bị cháy khô không còn khả năng phục hồi.

Khiến hàng chục ha rừng bị thiêu rụi

Không chỉ diện tích rừng thông được trồng hàng chục năm tuổi bị cháy rụi do đốt rừng mà nhiều diện tích hoa màu của các hộ dân trồng trong khu vực cũng bị cháy lan. Theo thống kê ban đầu, có 14 hộ dân có vườn cây bị cháy với trên 12.000 cây bời lời chết khô. Bức xúc về việc này, các hộ dân đã đến xã yêu cầu làm rõ nhưng vẫn chưa được giải quyết đền bù thiệt hại.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc này, chúng tôi trao đổi với ông Nguyễn Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Đông - nơi xảy ra vụ cháy rừng và rừng trồng của hộ dân, ông Việt cho biết: Vụ việc này xã chưa có báo cáo, đầu tháng 2.2019 thì xảy ra vụ cháy, nguyên nhân do phía Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa thuê đốt dọn thực bì dẫn đến cháy lan với diện tích rất rộng. Sau vụ cháy, người dân có cây bị thiệt hại đã đến xã yêu cầu bồi thường, chúng tôi có làm việc và phía chủ rừng đang tiến hành đo đếm để xác thực diện tích rừng cháy.

Sự việc xảy ra từ tháng 2.2019 nhưng đến nay vẫn bị giấu nhẹm

Một việc khó hiểu, thời điểm xảy ra vụ cháy rừng là đợt cao điểm nắng nóng, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền hạn chế đốt rừng, tuy nhiên một nghịch lí đã xảy ra, chính đơn vị chủ rừng lại thuê người đốt dọn thực bì khiến hàng chục hecta rừng bị cháy rụi.

Trách nhiệm và thiệt hại do đốt rừng gây ra ai sẽ chịu trách nhiệm. Rất cần sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của cơ quan chức năng để không xảy ra các khiếu kiện từ các hộ dân có rẫy bị cháy.

NGUYỄN GIÁC

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/artmid/2070/articleid/16655/gia-lai-gan-20ha-rung-phong-ho-chay-rui-co-quan-chuc-nang-lam-ngo