Gia Lai: Giả danh sĩ quan lừa đảo liên tỉnh, chiếm 3 tỉ đồng

Lợi dụng nhiều người có nhu cầu xin việc vào các ngành trong lực lượng vũ trang, các đối tượng đã tìm gặp các bị hại giới thiệu có mối quan hệ với quan chức cấp cao có khả năng lo liệu được công việc.

Các bị cáo Nhương, Tiên, Hùng (từ trái qua) tại phiên xét xử sơ thẩm

Các bị cáo Nhương, Tiên, Hùng (từ trái qua) tại phiên xét xử sơ thẩm

Ngày 24/8, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Duy Tiên (50 tuổi, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư sê) Phạm Văn Nhương (60 tuổi, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Đỗ Quang Hùng (38 tuổi, trú xã Ia Hrú, Chư Pưh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng thời gian từ năm 2012 – 2015, lợi dụng nhiều người có nhu cầu xin đi học và xin việc làm các ngành trong lực lượng vũ trang, Hùng bàn bạc với Nhương và Tiên tìm cách để lừa đảo và được hai người này đồng ý tham gia.

Sau khi lên kế hoạch, Tiên và Nhương đã liên hệ tìm gặp các bị hại để dụ dỗ họ vào tròng.

Tiếp đó, 2 người này sắp xếp các bị hại để gặp Hùng và nói Hùng đang công tác tại Quân Đoàn 3, Bộ Quốc Phòng.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn giới thiệu Hùng có nhiều mối quan hệ với quan chức cấp cao, quen biết các lãnh đạo đầu ngành, nên có khả năng xin đi học và xin việc làm trong ngành Quân đội, Công an…

Các bị hại vì muốn được con em mình có tương lai và công việc ổn định nên đã dễ dàng bị nhóm đối tượng này lừa gạt.

Hùng và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 25 bị hại tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Bình Định với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã yêu cầu các bị cáo hoàn lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại và tuyên phạt bị cáo Hùng 19 năm tù, bị cáo Nhương và Tiên mỗi bị cáo 17 năm tù.

Quang Huy

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/gia-lai-gia-danh-si-quan-lua-dao-lien-tinh-chiem-3-ti-dong-post272710.info