Gia Lai: Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 21.4, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với chủ đề: 'Nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát của HĐND'. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên quán triệt việc nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc triển khai thực hiện hoạt động giám sát

Cùng dự hội nghị, có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Pleiku Trịnh Duy Thuân; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Thường trực HĐND và các Ban HĐND của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố từ 10.2022 đến tháng 3.2023; đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố thông qua trao đổi, chia sẻ, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong hoạt động và góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng: Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện lần thứ Nhất được tổ chức vào tháng 10.2022 đã đạt được những kết quả quan trọng. Thường trực HĐND các cấp đã vận dụng và triển khai có hiệu quả các kinh nghiệm, giải pháp đã trao đổi tại hội nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Gia Lai, trong thời gian từ 10.2022 đến 3.2023, HĐND tỉnh đã tổ chức 4 kỳ họp để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng luật định. Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND đã ban hành kịp thời các thông báo kết quả kỳ họp và trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực, ban hành 63 nghị quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề: về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2022; công tác quản lý, bảo vệ rừng và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021; đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án nhà máy thủy điện Ya Ly mở rộng.

Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn và theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức 50 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp với hơn 5.417 lượt cử tri tham dự; tổ chức 6 cuộc tiếp công dân với 13 lượt công dân đến trình bày, khiếu nại, tố cáo. Các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra 69 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình HĐND tỉnh...

Đại diện Thường trực HĐND huyện Đức Cơ tham luận tại hội nghị

Thông qua các hoạt động đã triển khai thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin thay đổi của đại biểu HĐND các cấp và hoạt động của Thường trực HĐND các huyện; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức hoạt động của HĐND nhất là kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND các cấp, thảo luận các vấn đề nội giám sát của HĐND, cách thức tổ chức thực hiện giám sát giữa của HĐND và Thường trực HĐND; các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề; kinh nghiệm trong việc hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát.

Kiến nghị về hoạt động giám sát và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương, đại diện Thường trực HĐND huyện Kbang cho rằng: để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát trong thời gian đến cần chú trọng việc thực hiện nghiêm các quy định về giám sát; phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam trong hoạt động giám sát; thực hiện tốt và có sự lựa chọn trong thực hiện giám sát chuyên đề về giải quyết các kiến nghị, ý kiến của cử tri.

Trên cơ sở thực hiện hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện Đức Cơ đề xuất một số giải pháp như: cần xác định rõ và thống nhất với UBND huyện trong giải quyết kiến nghị, ý kiến của cử tri; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị để cử tri biết và tránh kiến nghị nhiều lần.

Thường trực HĐND thị xã Ayun Pa kiến nghị tại hội nghị

Ngoài những ý kiến đóng góp, tham luận trực tiếp tại Hội nghị, các địa phương đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Với những ý kiến, tham luận từ HĐND các cấp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, tiếp thu ý kiến của đại biểu. Đồng thời, mong muốn Thường trực HĐND các cấp cùng chia sẻ cách làm hay, việc làm thiết thực. Dự kiến tháng 8.2023 HĐND tỉnh sẽ triển khai các lớp tập huấn từng lĩnh vực để tăng cường chuyên môn, nâng cao chất lượng làm việc của HĐND các cấp.

Với tinh thần làm việc tích cực, hiệu quả; nêu rõ tồn tại, chia sẻ cách làm hay, Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá cao những kiến nghị, tham luận của các địa phương, đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND 2 cấp đã hoạt động tích cực, hiệu quả. Theo đó, HĐND 2 cấp trong thời gian qua đã triển khai gần 400 nghị quyết, thực hiện 104 cuộc giám sát; 5 đơn vị tổ chức đã thực hiện giải trình chất vấn bên lề kỳ họp. Cùng với kết quả đạt được, Thường trực HĐND các cấp cần tập trung rút kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ họp. Hiện 12/17 địa phương trong toàn tỉnh chưa tổ chức được phiên chất vấn sau kỳ họp; những kiến nghị sau giám sát vẫn còn hạn chế.

"Về hoạt động giám sát, qua ý kiến các địa phương thì đây là tài liệu quan trọng để các cấp xem xét, nghiên cứu nhằm hướng tới việc triển khai hiệu quả trong toàn tỉnh về việc giám sát của HĐND các cấp. Để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp, các địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng hiệu lực, hiệu quả; tổ chức giám sát các nội dung năm 2023 đã được thông qua, tổ chức các phiên họp giải trình của thường trực HĐND từ nay đến cuối năm", ông Hồ Văn Niên nói.

Tin, ảnh: Quang Huy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/gia-lai-giao-ban-thuong-truc-hdnd-tinh-voi-thuong-truc-hdnd-cac-huyen-thi-xa-thanh-pho-i325038/