Gia Lai: Hàng trăm gốc chanh leo và sầu riêng bị phá hoại

Hàng trăm gốc chanh dây và sầu riêng của người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang sắp bước vào thu hoạch bị kẻ gian phá hoại.

Ngày 23/4, UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (Gia Lai) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc cây trồng của người dân trên địa bàn bị phá hoại.

Trao đổi với ông Trần Anh Hảo (trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do bị kẻ gian phá hoại. Ông Hảo cho biết, vào giữa năm 2022, gia đình ông thuê 1,4 ha đất và đầu tư thêm hơn 150 triệu đồng để trồng 500 gốc chanh leo. Khi chuẩn bị vào thu hoạch chính vụ, lợi dụng thời gian nghỉ tết về thăm quê không có người trông coi, vườn cây của ông đã bị kẻ gian cắt gốc gần như toàn bộ.

Gần 500 gốc chanh dây của gia đình ông Trần Anh Hảo (trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị chết hoàn toàn.

Gần 500 gốc chanh dây của gia đình ông Trần Anh Hảo (trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị chết hoàn toàn.

Cả vườn chanh trĩu quả giờ chỉ còn teo tóp vài quả bám trên những thân cây khô quắt, lác đác vài chục gốc nằm sát đường đi.

Cả vườn chanh dây trĩu quả giờ chỉ còn teo tóp vài quả bám trên những thân cây khô quắt.

“Giá chanh leo hiện nay từ 16.000 đến 24.000 đồng/kg. Ước tính, với gần 500 gốc chanh leo, gia đình tôi thiệt hại khoảng 450 triệu đồng. Lợi dụng thời điểm gia đình vắng nhà, kẻ gian đã đột nhập chặt gần hết vườn chanh leo. Lâu nay tôi không thù hằn gì với ai. Tôi rất mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm, xử lý nghiêm hành vi phá hoại này, để bà con nông dân an tâm sản xuất.”-ông Hảo chua xót chia sẻ.

Ông Hảo chua xót khi nhìn thành quả của mình bị kẻ gian phá hoại.

Chỉ cách vườn chanh dây nhà ông Hảo khoảng chừng trên 1 km, vườn sầu riêng khoảng 100 cây 3 năm tuổi của bà Nguyễn Thị Kim Cúc cùng trú tại xã Ia Pếch cũng trong tình trạng tương tự.

Vườn sầu riêng của bà Nguyễn Thị Kim Cúc (trú tại xã Ia Pếch) cũng trong tình trạng bị kẻ gian phá hoại.

Theo bà Cúc, vườn bà có khoảng 24 cây sầu riêng bị kẻ gian vạt hết vỏ cây ở phần gốc. Thời gian vườn cây bị phá hoại cũng rơi vào dịp tết, gia đình đón tết ở xa, thiếu người trông coi. Hiện phần lớn số cây này đang dần vàng, rụng lá, thân cây nơi vết cạo dù đã được bơm thuốc, bọc bằng nilong nhưng vẫn đang có dấu hiện khô héo dần.

“Sau Tết tôi vào thăm vườn thì phát hiện sự việc, chẳng biết kẻ gian phá hoại từ lúc nào. Ngay sau phát hiện, tôi đã trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng vào kiểm tra, xác nhận. Đến thời điểm này, vẫn chưa có thông tin gì mới từ cơ quan chức năng.”-bà Cúc cho biết thêm.

Hiện có khoảng 24 cây sầu riêng ở vườn bà Cúc đang dần vàng, rụng lá, thân cây nơi vết cạo .

Ông Ngô Khôn Tuấn, Chủ tịch UBDN xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho hay, ngay khi nhận được thông tin từ người dân, UBND xã đã cử lực lượng công an xuống hiện trường kiểm tra, xác minh nắm tình hình, báo cáo lên Ủy ban nhân dân huyện. Tuy nhiên, để tìm ra được thủ phạm rất khó bởi khu vực trồng chanh dây rất vắng dân, ít người qua lại. Người dân cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản…

Liên tiếp 2 vụ phá hoại cây trồng cùng 1 thời điểm, trên cùng 1 địa bàn và cùng là những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã xáo trộn cuộc sống vốn yên bình tại làng quê này. Những vụ phá hoại cây trồng như thế này không chỉ làm thiệt hại kinh tế nghiêm trọng của người nông dân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Phúc Lâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gia-lai-hang-tram-goc-chanh-leo-va-sau-rieng-bi-pha-hoai-243665.html