Gia Lai: Hỗ trợ người lầm lỗi trở về địa phương phát triển kinh tế

Nhiều người sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, được chính quyền các cấp hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, làm lại cuộc đời.

Chính sách nhân văn

Chung tâm trạng sau khi mãn hạn tù, nhiều người trở về địa phương cảm thấy mặc cảm, rụt rè. Nhưng được sự động viên kịp thời của chính quyền địa phương, họ nhanh chóng hòa nhập cùng cộng đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ về mặt tinh thần, nhiều người sau khi được hỗ trợ vốn, đã ăn nên làm ra.

Trở về địa phương sau 3 năm chấp hành án phạt tù, anh Trôl (ngụ làng Tôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa) được chính quyền địa phương hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Có vốn, anh đã mạnh dạn trích 10 triệu đồng mua 2 con bò, vừa để lấy nguồn phân bón, vừa nuôi sinh sản. 40 triệu đồng còn lại, anh đầu tư, cải tạo lại mấy ha cà phê để làm ăn phát triển kinh tế.

Tất bật phơi mẻ cà phê trải rộng khắp sân, chị Lê Thị Tuyết Nhung (ngụ đội 2, thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa) cho biết, 2 tấn cà phê này, chị vừa mua được của bà con trong xã, nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cách đây 2 tháng, sau khi chấp hành án trở về nhà, chị hoang mang chưa biết bắt đầu từ đâu, vì tâm lý e ngại, vừa vì không có vốn làm ăn, thì được chính quyền địa phương và lực lượng công an giúp làm các thủ tục, giới thiệu chị vay số vốn 100 triệu đồng vốn chính sách. Với sự nhạy bén, chị đã dùng số vốn này để trồng và mua bán cà phê ngay trong vụ mới.

“Tôi tính toán sử dụng vốn trồng cà phê, thứ hai là để vốn mua bán hàng ngày. Tôi tự tin với nguồn vốn này, tôi sẽ làm tốt. Và hy vọng nguồn vốn này sắp tới sẽ được hỗ trợ cho những người giống như tôi để có vốn làm ăn", chị Nhung cho biết thêm.

Anh Trôl được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế.

Hòa nhập cộng đồng, làm chủ cuộc sống

Thiếu tá Trần Thị Luận, Phó Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, phụ trách công tác tái hòa nhập cộng đồng, Công an huyện Đăk Đoa cho biết: Ngay sau khi Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai tại tỉnh, từ tháng 10 đến tháng 12/2023, Công an huyện Đăk Đoa đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát, xác minh để hỗ trợ cho người chấp hành án trở về địa phương trong vòng 5 năm trở lại đây.

Qua đó, đã có 45 người được hỗ trợ vốn ngay trong năm 2023, với số vốn trung bình từ 70 đến 100 triệu đồng/người. Dự kiến trong năm mới 2024, công việc này sẽ được tiếp tục, làm điểm tựa, giúp người lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng và vươn lên làm chủ cuộc sống.

Thiếu tá Trần Thị Luận đánh giá rất cao đối với Ngân hàng Chính sách xã hội trong hỗ trợ, đặc biệt là các cán bộ tín dụng rất nhiệt tình, thường xuyên giám sát tổ vay vốn, hỗ trợ hoàn chỉnh hồ sơ. Có trường hợp được các cán bộ giúp hoàn thiện hồ sơ trong 1 đến 2 ngày, để kịp thời giải ngân cho các đối tượng.

Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện đúng phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau của chương trình, từ giữa tháng 10/2023, ngân hàng bắt đầu triển khai cho vay. Trong hơn 1 tháng, đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng, cho gần 100 người có đủ điều kiện.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn này đều được sử dụng để đầu tư sản xuất nông nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ và học nghề. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục triển khai cho vay, ngân hàng sẽ phối hợp cùng ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương quan tâm, động viên, giúp đỡ để người vay sử dụng vốn hiệu quả, tạo nhiều cơ hội để họ vươn lên trong cuộc sống.

Ông Quang khẳng định, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương, công an, nắm bắt tình hình, rà soát nhu cầu với người chấp hành xong án phạt từ.

Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục nắm bắt tình hình, triển khai kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai để thực hiện chương trình này tốt nhất.

Chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ là chương trình nhân văn. Việc sớm triển khai và triển khai hiệu quả tại tỉnh Gia Lai đã góp phần phát huy tinh thần nhân văn ấy, giúp các người lầm lỡ có điểm tựa vững chắc ổn định cuộc sống và có cơ hội vươn lên.

Theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, năm 2023, tại tỉnh Gia Lai có hàng trăm người đã được hỗ trợ vốn chính sách ưu đãi giúp tái hòa nhập cộng đồng, tự tin đầu tư sản xuất, học nghề để vươn lên trong cuộc sống.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-lai-ho-tro-nguoi-lam-loi-tro-ve-dia-phuong-phat-trien-kinh-te-a644651.html