Gia Lai: Kẻ đâm chết người yêu của em gái đã ra đầu thú

Trong lúc ăn nhậu, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, lúc này đối tượng Bình đã dùng dao nhọn đâm chết người yêu của em gái mình.

Ngày 12/8, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Nguyễn Trọng Bình (33 tuổi; trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, anh Trần Phước Nguyên (40 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm với chị N. (em gái Bình).

Chị N. đang mang bầu tháng thứ 8 và anh Nguyên đưa về quê ở huyện Krông Pa chờ sinh. Tối ngày 9/8 vừa qua, Bình cùng với anh Nguyên ăn nhậu tại nhà.

Đối tượng Nguyễn Trọng Bình.

Trong lúc nhậu, hai người xảy ra mâu thuẫn, tức giận, Bình cầm dao đâm vào bụng anh Nguyên, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong. Sau khi gây án, Bình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ án mạng đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/gia-lai-ke-dam-chet-nguoi-yeu-cua-em-gai-da-ra-dau-thu-d104416.html