Gia Lai: Khánh thành Tượng phật Quan Thế Âm tại khu du lịch Biển Hồ

Ngày 30/11, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức đã tổ chức lễ khánh thành bảo tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại Khu du lịch Biển Hồ (TP Pleiku).

Công trình làm bằng chất liệu đá cẩm thạch trắng, chiều cao tổng thể 15m, trong đó phần Tượng Phật cao 7 m.

Dự lễ khánh thành có Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai – ông Dương Văn Trang; Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Võ Ngọc Thành cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh, lãnh đaok Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Ban trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai…

Dự án tái phục chế Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức (Công ty Quang Đức) phát tâm và khởi công xây dựng từ ngày 11/5/2018.

Công trình làm bằng chất liệu đá cẩm thạch trắng, chiều cao tổng thể 15m, trong đó phần Tượng Phật cao 7 m; Đài hoa sen cao 3 m; Đế tượng được ốp đá theo hình bát giác cao 5 m và các hạng mục công trình khác. Công trình được thực hiện bởi các Nghệ nhân tại tỉnh Ninh Bình.

Theo ông Thái Hông Nhân, Chủ tịch công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức, sau khi đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đơn vị sẽ chuyển giao công trình cho cơ quan chức năng của địa phương tiếp nhận và quản lý bảo tồn theo quy định và hướng dẫn của nhà nước.

Theo Sở VHTT-DL Gia Lai, dự án Tượng Quan Thế Âm hoàn thành sẽ tạo nên một điểm Du lịch tâm linh, sinh thái cho thành phố Pleiku nói chung, khu du lịch Biển Hồ nói riêng. Đồng thời, công trình sẽ thu hút được nhiều du khách thích khám phá, quan tâm đến nét văn hóa tâm linh ở vùng đất Biển Hồ.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/gia-lai-khanh-thanh-tuong-phat-quan-the-am-tai-khu-du-lich-bien-ho-d91845.html