Gia Lai: Mưa lớn, lốc xoáy đầu mùa gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Trận mưa lớn kèm giông lốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa qua đã khiến 6 người bị thương, sập và tốc mái hàng trăm ngôi nhà, ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp.

Ngày 17/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của mưa dông, gió lốc tại các địa phương. Tổng thiệt hại do thiên tai ước tính lên đến hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại do dông, lốc, sét hơn 2,4 tỷ đồng và thiệt hại do hạn hán hơn 3,3 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, trận mưa lớn kèm lốc xoáy vào tối ngày 15/4 đã khiến 6 người bị thương, 255 căn nhà ở bị tốc mái. Hơn 590 ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề. Mưa lớn, lốc xoáy cũng đã làm gãy 1 trụ điện, 1 đèn chiếu sáng, 25 m tường rào và 135 m nhà xưởng.

 Một nhà dân ở huyện Phú Thiện sập hoàn toàn do mưa lớn, dông lốc

Một nhà dân ở huyện Phú Thiện sập hoàn toàn do mưa lớn, dông lốc

Trong các địa phương, Phú Thiện là huyện chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 100 ngôi nhà của người dân ở các xã Ia Yeng, Ia Hiao và Chrôh Pơnan bị tốc mái hoặc sập do lốc xoáy. Hàng trăm mét tường rào của người dân và UBND xã Chrôh Pơnan bị đổ hoàn toàn. Cùng với đó hơn 45 ha lúa (đang thời kỳ trổ và chín sáp) bị đổ ngã….

Ông Nguyễn Văn Tỵ - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Yeng cho biết: “Theo thống kê của xã, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Địa phương đã trích quỹ dự phòng phòng chống thiên tai 5 triệu đồng hỗ trợ cho 3 hộ thiệt hại nặng. Trong đó 1 hộ được hỗ trợ 3 triệu và 2 hộ mỗi hộ 1 triệu đồng, hỗ trợ gạo cho 4 hộ thiệt hại với 40 kg (10 kg/mỗi hộ) và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại”.

Sau trận mưa lớn, các lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục nhà cửa

Ngay sau khi trận mưa kết thúc, UBND các huyện đã chỉ đạo UBND xã bị thiệt hại vận động nhân dân và lực lượng xung kích chủ động khắc phục thiệt hại.

Đối với cơ sở hạ tầng: UBND các huyện đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng dân quân cắt tỉa và thu gom cây xanh đổ ngã, khắc phục kịp thời, cơ bản được đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, đi lại của nhân dân trong khu vực.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-mua-lon-loc-xoay-dau-mua-gay-thiet-hai-hang-ty-dong-post244013.html