Gia Lai: Nữ sinh THCS Lê Quý Đôn bị bạn đánh hội đồng vì mâu thuẫn trên mạng

Theo đoạn clip, một nữ sinh bị nhóm bạn lao vào đánh tới tấp, liên tiếp đá vào đầu, mặt trong sự chứng kiến của những em khác.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip có thời lượng khoảng 4 phút ghi lại cảnh một em mặc đồng phục học sinh bị một nhóm khác đánh hội đồng. Theo nội dung được đăng tải, nhóm này liên tiếp đá vào đầu, mặt bạn. Thậm chí, khi thấy bạn ôm đầu chịu trận, không phản kháng, nhóm nữ sinh tiếp tục giật tóc, lột áo khoác và không ngừng chửi rủa. Đáng nói, xung quanh có những em khác chứng kiến sự việc, nhưng không ai can ngăn.

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều người dùng mạng xã hội không khỏi bức xúc trước hành vi hành hung bạn dã man của nhóm nữ sinh. Một số người bày tỏ, cần xử lý thật nghiêm nhóm này để có tính giáo dục, răn đe.

"Thật đáng buồn, trong khi bạn bị đánh thì không em nào can ngăn, thậm chí còn cổ vũ. Nhà trường cần có biện pháp xử lý thật mạnh nhóm này"; "Các em học sinh bây giờ đánh bạn như kẻ thù, bố mẹ xem được đoạn video này chắc sẽ rất đau lòng"; "Dù có mâu thuẫn gì cũng không được phép xâm phạm thân thể người khác như vậy, chỉ xem thôi đã thấy bức xúc"... là những dòng trạng thái bình luận của một số tài khoản mạng xã hội.

Nhóm nữ sinh đánh hội đồng bạn vì mâu thuẫn trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Theo tìm hiểu, nữ sinh bị đánh hội đồng là học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Chiều ngày 19/3, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với thầy Võ Xuân Bá - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn.

Thầy Bá xác nhận, sự việc xảy ra ngoài giờ học buổi sáng ngày 12/3, các em trong đoạn clip đều là học sinh trường này. Hiện tại, nhà trường đang làm báo cáo gửi Ủy ban nhân dân xã Đăk Djrăng và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Yang về sự việc này.

Thầy Bá cũng cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin sự việc, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Đăk Djrăng, mời phụ huynh và các em có liên quan đến làm việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra do các em học sinh có mâu thuẫn trên mạng xã hội. Sau giờ học, nhóm nữ sinh hẹn em học sinh này đến bãi đất trống ở khu vực nghĩa trang thôn Linh Nham, xã Đăk Djrăng để "nói chuyện". Ngay sau đó, cả nhóm lao vào hành hung bạn.

Nhà trường cũng đã thăm hỏi, động viên em học sinh bị hành hung, hiện sức khỏe và tâm lý của em đã ổn định. Về các học sinh chứng kiến sự việc nhưng không có động thái can ngăn hay báo cho thầy cô biết, thầy Bá cho biết nhà trường sẽ có biện pháp kiểm điểm, nhắc nhở và giáo dục.

Nhi Anh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/gia-lai-nu-sinh-thcs-le-quy-don-bi-ban-danh-hoi-dong-vi-mau-thuan-tren-mang-post241566.gd