Gia Lai: Rủ nhau xuống ao tắm, 3 em nhỏ tử vong

Tối 11/3, ông Ngô Xuân Hiếu, Trưởng phòng Giáo dục huyện Chư Sê (Gia Lai), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 trẻ em tử vong vì đuối nước.

Theo đó, vào lúc 13h45’ cùng ngày, sau khi đi học về, một nhóm học sinh cùng trú làng Greo Pết (xã Dun, huyện Chư Sê) rủ nhau đi tắm tại ao chứa nước trong làng.

Trong lúc tắm, Siu Lan Quyết và Siu Lan Quý (5 tuổi, học sinh Trường mẫu giáo Bằng Lăng) bị trượt chân xuống vùng sâu. Thấy vậy, em Siu Nội (7 tuổi) lao xuống cứu nhưng không thành và cả 3 tử vong.

Gia đình các em chuẩn bị tổ chức tang lễ. Ảnh: Zing

Gia đình các em chuẩn bị tổ chức tang lễ. Ảnh: Zing

Ông Võ Văn Quá, Chủ tịch UBND xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết ao nước nơi xảy ra vụ việc được người dân đào lấy nước tưới cà phê, có diện tích khoảng 70 m2, sâu 2m.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã Dun đã đến thăm hỏi và hỗ trợ, đồng thời vận động nhà trường nơi các em theo học hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xem thêm: Bất ngờ với gia cảnh khốn khổ của anh em Tam Mao

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/gia-lai-ru-nhau-xuong-ao-tam-3-em-nho-tu-vong-62828-3.html