Gia Lai sẽ tiêm vaccine cho người dân trên 18 tuổi ngay trong năm 2021

Từ tháng 8 đến tháng 12/2021, Gia Lai sẽ tiếp nhận và tiêm tiếp hơn 1,6 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi, tương đương với 92% dân số trong độ tuổi này.

Tối 25/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin, Chính phủ và Bộ tế sẽ ưu tiên phân bổ cho tỉnh Gia Lai thêm hơn 1,6 triệu liều vaccine phòng Covid-19 từ nay tới cuối năm. Như vậy, ngay trong năm nay, địa phương sẽ thực hiện tiêm phòng Covid-19 cho người dân trên 18 tuổi, tương đương với 92% dân số trong độ tuổi này.

Cụ thể, trong tháng 7, Gia Lai tiêm gần 150.000 liều vaccine cho các đối tượng ưu tiên.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 28/7, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho Thành phố Pleiku áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg từ 8 giờ ngày 28/7.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 28/7, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đồng ý cho Thành phố Pleiku áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg từ 8 giờ ngày 28/7.

Cũng trong tối 25/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin, địa phương tiếp tục có thêm 1 ca mắc mới, là vợ của cán bộ mặt trận tổ quốc phường Tây Sơn (Pleiku) mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 4, số ca mắc toàn tỉnh trong đợt dịch mới lên 26 ca.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Gia Lai thông tin thêm một số địa điểm dịch tễ liên quan tới bệnh nhân Covid-19 mới tại thành phố Pleiku, gồm: Siêu thị Điện máy Chợ Lớn (Đường Phan Đình Phùng), số nhà 11/879 Phạm Văn Đồng, Chợ Phù Đổng, Shop hoa Phượng Thi (đường Hùng Vương), số nhà 468, Đường Lê Duẩn, quán lẩu Cô Duyên (đường Phan Đình Phùng).

Sau khi xác định dịch Covid-19 có dấu hiệu lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Pleiku, tối 25/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đồng ý cho địa phương này áp dụng các nguyên tắc của Chỉ thị số 15/CT-TTg năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 8 giờ sáng 28/7./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/gia-lai-se-tiem-vaccine-cho-nguoi-dan-tren-18-tuoi-ngay-trong-nam-2021-876983.vov