Gia Lai: Tai nạn giao thông 2 người chết cháy

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên QL19, đoạn qua đèo Mang Yang tỉnh Gia Lai, khi hai xe đầu kéo container va chạm với nhau bốc cháy dữ dội và 2 nạn nhân ngồi trên đầu xe chết cháy.

Hai xe cháy rụi, tại hiện trường

Hai xe cháy rụi, tại hiện trường

Thời gian sự việc xảy ra khoảng 4 giờ ngày 5/5/2018, tại Km 108 + 900 trên QL19, đoạn qua đèo Mang Yang thuộc địa phận Huyện Đăk Pơ , tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết và hai phương tiện, hàng hóa hư hỏng nặng.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường

Sự việc xảy ra khi xe đầu kéo mang biển kiểm soát: 81C – 07797 kéo theo rơ moóc chở container gỗ do tài xế Châu Đạt Toàn 40 tuổi, trú tại Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai điều khiển hướng Gia Lai đi Bình Định, khi đến địa điểm trên đã va chạm với xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc chở container xoài lưu thông cùng chiều.

Xe chở xoài bị cháy trụi

Trên xe đầu kéo container chở xoài có hai người ngồi trên xe là Lê Minh Thủy 39 tuổi và Duy 28 tuổi cùng trú tại huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam, chưa rõ ai là người điều khiển phương tiện. Xe chở container xoài lưu thông nhanh khi qua đèo đã đâm vào xe chạy trước khiến xe bị lật. Tài xế của xe đầu kéo container chở gỗ may mắn thoát được ra ngoài trước khi xe bị cháy và lật; xe đầu kéo container chở xoài cũng bị lật và bốc cháy dữ dội.

Đầu xe chở xoài bị cháy hoàn toàn

Tại hiện trường, hai người ngồi trong xe đầu kéo container chở xoài bị cháy đen; 2 xe đều hư hỏng nặng. Lực lượng giao thông Đội 2 – 19 thuộc Phòng CSGT Gia Lai đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông trên đèo, cùng tham gia công tác cứu nạn. Cảnh sát PCCC cũng đã điều xe chữa cháy đến hiện trường.

Tính đến gần 7 giờ sáng nay, hai thi thể nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo container chở xoài. Lực lượng chức năng đang tìm cách đưa 2 thi thể nạn nhân bị tai nạn ra ngoài và điều tra sự việc nghiêm trọng này.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-tai-nan-giao-thong-2-nguoi-chet-chay-d73502.html