Gia Lai: Tân Bí thư huyện 'vi hành' chấn chỉnh lề lối làm việc

'Vi hành' được chọn là việc đầu tiên trên cương vị mới, nhằm chấn chỉnh nghiêm lề lối, tác phong - đạo đức cán bộ trong công tác phục vụ nhân dân của tân Bí thư huyện Ia Grai.

Sáng ngày 6/7, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết, đã ký văn bản xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Cảnh Thắng, công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường xã Ia Pếch do vi phạm nghiêm trọng giờ giấc, tác phong, lề lối làm việc của ông này.

Trước đó, Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Quế trong lần “vi hành” đến trụ sở UBND xã Ia Pếch, lúc này tại bộ phận một cửa ông Thắng đang ngủ tại ghế làm việc. Thấy vậy, ông Quế bày tỏ quan điểm trong vai một người dân thì bị ông Thắng phản ứng, tỏ thái độ hống hách, hỏi cộc lốc “có việc gì”…?

Cũng gần thời gian trên, trong lần đi kiểm tra đột xuất vào thứ 7 ngày 30/6, đợt cao điểm trực đảm bảo an toàn trật tự trên địa bàn, ông Quế vào xã Ia Khai thì không có ai trực.

“Lúc đó phòng Công an xã thì mở cửa. Nếu lỡ như có đối tượng xấu vào trộm hết tài liệu công an, hay đối tượng phản động vào quay phim rồi tung lên mạng xã hội bảo đánh chiếm được trụ sở thì quá nguy hiểm. Trong khi đó, báo cáo lên lúc nào cũng bảo trực 24/24” – ông Quế ghi nhận và bức xúc thuật lại.

Ông Quế thẳng thắn, cán bộ mà có thái độ hống hách với người dân như vậy là không thể chấp nhận được, một cán bộ có thái độ phục vụ dân như thế sẽ làm xấu hình ảnh cán bộ trong mắt người dân, cả một tập thể xã bỏ trụ sở trong những đợt trực cao điểm là rất nguy hiểm cho những vụ việc và tình huống bất ngờ xảy ra.

Bí thư huyện ủy Nguyễn Hữu Quế dự họp chi bộ làng Grăng Krắi II xã Ia Khai

Trước những sự vụ trên, Huyện ủy Ia Grai đã có văn bản gửi các cơ sở Đảng trực thuộc, các đảng viên, yêu cầu phải chấp hành nghiêm lề lối, tác phong, đạo đức và giờ giấc làm việc. Việc ông “vi hành” là để nắm bắt tâm tư của người dân, thực tế ghi nhận những bất cập khó khăn của cán bộ cơ sở ra sao, nhưng không ngờ mọi việc hoàn toàn trái ngược với những điều ông nghĩ. “Việc này chắc là cái nếp từ xưa tới giờ chưa chấn chỉnh” - ông Quế trăn trở.

Ngay sau đó, UBND huyện Ia Grai cũng đã thành lập đoàn kiểm tra, đi rà soát các quán cà phê, quán nước trong giờ hành chính. Khi đó, nhiều cán bộ mới sợ và không còn tình trạng “ăn cắp” giờ công, vào guồng công việc.

Sau khi, Huyện ủy ban hành văn bản chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện dần thay đổi nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Còn người dân thì rất phấn khởi vì cách thức hành xử, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Luôn luôn đi cơ sở nắm bắt tâm tư nguyên vọng của bà con nhân dân

Phó chủ tịch xã Ia Krắi Rơ Lan Then chia sẻ, trước đây còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện giờ hành chính chưa nghiêm, đi trễ về sớm; một số đồng chí chỉ đến cơ quan làm việc một vài ngày trong tuần nhưng không báo cáo lãnh đạo cơ quan; nhiều người sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng… Bên cạnh đó, còn có một số đồng chí trang phục chưa gọn gàng, chưa nghiêm túc; uống rượu bia trong giờ hành chính; tinh thần phục vụ nhân dân chưa cao; giải quyết một số công việc còn chậm trễ, đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Không những thế, một số cán bộ, công chức còn thích bàn luận công việc của cơ quan, tổ chức ở quán cà phê, tạo tiền lệ xấu, ít nhiều gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây với tinh thần của đồng chí Bí thư huyện ủy trong việc xử lý “tới nơi tới chốn” những hành vi được coi là vi phạm, xem đó là tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên. Qua đó những hạn chế, yếu kém trên được đẩy lùi, kỷ luật, kỷ cương, lề lối, tác phong làm việc được phát huy, cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm luật lao động trong giờ hành chính.

Tôn Bảo

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-lai-tan-bi-thu-huyen-vi-hanh-chan-chinh-le-loi-lam-viec-d62468.html