Gia Lai: Tan hoang rừng huyện Đắk Đoa

Có mặt tại lõi rừng xã Đắk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, chúng tôi bàng hoàng, bởi trước mắt không còn là màu xanh của rừng. Những quả đồi xanh ngắt ngày nào bị người dân đốt cháy đen. Ở những quả đồi cạnh đó, tiếng máy cưa inh ỏi, tiếng cây bật gốc đổ ào ào. Gỗ bị 'lâm tặc' xẻ thành hộp nằm rải rác khắp mọi nơi.

Thi nhau xâu xé rừng

Những ngày qua, đường dây nóng tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật liên tục nhận được thông tin từ người dân, phản ánh tại khu rừng địa giới hành chính xã Đắk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa, đang xảy ra thực trạng phá rừng nghiêm trọng.

Có nhiều thành phần đua nhau xâu xé rừng. Người dân địa phương phá rừng lấy đất sản xuất, "lâm lặc" cưa cây lấy gỗ chở đi tiêu thụ.

Đặc biệt, những ngày gần đây "lâm tặc" lộng hành, ban đêm ngang nhiên chở gỗ ra khỏi rừng mà không có sự can thiệp của lực lượng bảo vệ rừng khiến người dân bất bình.

Cả một quả đồi bị người dân đốt cháy đen lấy đất sản xuất.

Cả một quả đồi bị người dân đốt cháy đen lấy đất sản xuất.

Sáng 6/6, PV trực tiếp lên đường thâm nhập hiện trường để ghi nhận.

Từ TP.Pleiku sau 1 tiếng di chuyển bằng xe máy, PV có mặt ngay trước trạm quản lý bảo vệ rừng (ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Đoa) tại xã Đắk Sơ Mei.

Theo sự chỉ dẫn của nguồn tin, PV tiến vào con đường đất đỏ (sát vách trạm quản lý bảo vệ rừng) nhão nhoét bùn lầy sau trận mưa rừng đêm qua.

Một diện tích lớn rừng bị người dân đốt cháy.

Đứng tại lõi rừng, PV không khỏi bàng hoàng, xót xa khi chứng kiến trước mắt là một màu đen u ám. Cả một quả đồi xanh ngắt bị đốt cháy nham nhở, khói bốc lên nghi ngút.

Dưới đất, cây bị đốt cháy ngả như "rạ". Thậm chí, những cây cổ thụ vẫn sừng sững nhưng cành lá bị đốt cháy trụi, toàn thân bám khói đen.

Đường độc đạo

Đứng tại đây, PV nghe tiếng máy cưa gầm rú vang lên từ những quả đồi ngay bên cạnh. Lần theo tiếng máy cưa đi bộ khoảng chừng 1 km PV phát hiện nhóm "lâm tặc" đang xẻ gỗ.

Một đối tượng trong nhóm thấp thoáng thấy sự xuất hiện của người lạ, tức thì cả nhóm dừng mọi hoạt động, vác cưa máy lên vai, tay xách can nhựa đựng xăng nhanh chân xuôi về hướng thung lũng rồi mất hút.

Gỗ "lâm tặc" xẻ thành hộp chờ chuyển đi.

Ngay khi "lâm tặc" rời đi, PV tiếp cận hiện trường. Trước mắt PV có đến hàng chục cây rừng bị đốn hạ, cành lá còn xanh, gốc rỉ nhựa tươi. Nằm la liệt trên mặt đất là những hộp gỗ được xẻ vuông vức chờ vận chuyển đi.

Hàng chục gốc cây mới bị "lâm tặc" đốn hạ.

Ngay sau khi ghi lại hình ảnh tại hiện trường PV khẩn trương rút lui để bảo đảm an toàn.

Trên đường từ rừng trở ra PV rất băn khoăn, bởi chỉ có duy nhất con đường độc đạo để chở gỗ được từ trong rừng ra, buộc phải đi qua đường đất (sát vách trạm bảo vệ rừng).

Thế nhưng, tại sao lực lượng bảo vệ rừng đóng chốt ngay bên cạnh lại không hay biết và ngăn chặn?

Một cây gỗ cao hàng chục mét mới bị "lâm tặc" cưa hạ chưa kịp xẻ tại hiện trường.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Vũ Anh Văn, Phó ban, phụ trách ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa) cho biết: "Trong sáng nay, khi đi tuần tra chúng tôi phát hiện 1 xe chở gỗ từ trong rừng ra.

Hiện, chúng tôi đang tiến hành lập biên bản thống kê số lượng gỗ tang vật vi phạm. Tôi mới về nhận công tác chưa đầy 1 tháng nên không nắm hết được tình hình trên địa bàn. Vấn đề anh em phản ánh tôi sẽ kiểm tra lại".

Con đường độc đạo nằm ngay bên cạnh trạm quản lý bảo vệ rừng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó phụ trách chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết: "Tôi cũng chưa nghe anh em dưới hạt Kiểm lâm huyện báo cáo gì về việc này. Tôi sẽ chỉ đạo Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Đắk Đoa cho anh em vào hiện trường kiểm tra xem thế nào rồi thông tin lại".

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa thông tin: "Sáng nay (6/6), anh em phát hiện nhóm "lâm tặc" đang chở gỗ ra khỏi rừng nên tiến hành bắt giữ.

Nhóm này chở bằng xe máy độ chế, tang vật thu giữ được gần 3m3 gỗ hộp. Hiện, tôi đang cho anh em lên rừng kiểm tra xem lâm phần bị "lâm lặc" đốn hạ là khu vực nào".

Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-lai-tan-hoang-rung-huyen-dak-doa-a477997.html