Gia Lai: Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 20-8, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017).

Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nhấn mạnh: Thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng, những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai và Chư Prông phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tích cực, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình nội, ngoại biên liên quan đến an ninh quốc gia; triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tích cực đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai cũng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 7 Ban Chỉ đạo phòng, chống vượt biên, xâm nhập trên 7 xã biên giới; 2 Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và phòng chống vượt biên; 55 tổ tự quản với 346 thành viên.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng tích cực chủ động phối hợp với các lực lượng Quân sự, Công an, Dân quân tự vệ và huy động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc; đồng thời, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền địa phương của Campuchia trong trao đổi tình hình, thống nhất giải quyết các vấn đề xảy ra hai bên biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển theo đúng văn bản pháp lý hai nước đã ký kết và luật pháp của mỗi nước; thúc đẩy tiến trình phân giới cắm mốc...

Dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 14 cá nhân; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Pháp lệnh.

Tin, ảnh: LÊ QUANG HỒI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gia-lai-tong-ket-20-nam-thi-hanh-phap-lenh-bo-doi-bien-phong-547354