Gia Lai: Tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh

Ngày 6/3/2020, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn năm 2019.

Theo báo cáo, từ năm 2019 đến nay, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai như Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Sư đoàn 2…đã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận với nhiều nội dung, hình thức và đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, các đơn vị đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng an ninh, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự trên địa bàn, củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Ảnh quang cảnh hội nghị tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông qua các hình thức kết nghĩa, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm trao đổi, tổ chức các hội thi báo cáo viên giỏi …, các đơn vị trên đã tổ chức tuyên truyền được 791 buổi với 115.611 lượt người nghe. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã điều động 7 cán bộ tăng cường các xã biên giới, 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại thôn làng, 211 đảng viên phụ trách 1.024 hộ. Với nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, phù hợp, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng sức chiến đấu của 222 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; 152 tổ chức đoàn cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Đơn vị cũng phối hợp tổ chức 65 lượt tuần tra kiểm soát địa bàn nội địa, biên giới với trên 1.927 lượt người tham gia, kịp thời phát hiện ngăn chặn 5 vụ vượt biên trái phép, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động trái phép...

Bên cạnh đó, các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, đã giúp nhân dân hơn 3.790 ngày công lao động, sửa chữa và nâng cấp 26,5km đường giao thông liên thôn, đổ 14,9km đường bê tông; nạo vét 15km kênh mương thủy lợi, di dời 246 căn nhà, 74 kho thóc, 13 chuồng bò… xây và tặng 98 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội. Nhiều mô hình và cách làm hay tiếp tục được duy trì và nhân rộng như hoạt động kết nghĩa, gắn kết hộ của Binh đoàn 15; mô hình "Trình diễn lúa nước", "Bếp ăn tình thương", "nâng bước em đến trước" của Biên phòng Gia Lai, Chủ trương "xóa một hộ đói giảm một hộ nghèo" của Sư đoàn 2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Chương trình "Vì em hiếu học" của Chi nhánh Viettel Gia Lai, Ngôi nhà 100 đồng của Quân đoàn 3.

Ảnh đại diện chỉ huy đồn Biên phòng 721 (Bộ chỉ huy BĐBP Gia Lai) trao học bổng cho học sinh vùng biên giới Gia Lai vượt khó vươn lên

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Bộ chỉ huy quân sự, Biên phòng tỉnh Gia Lai, Sư đoàn 2… đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở. Các dịp lễ, tết đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có uy tín và các hộ đồng bào nghèo với kinh phí hơn 28,4 tỉ đồng. Qua đó, góp phần giúp địa phương và nhân dân giảm bớt khó khăn, củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Trong dịp này, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bằng khen cho 19 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận từ năm 2019 đến nay.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-tong-ket-cong-tac-dan-van-cac-don-vi-quan-doi-dong-quan-tren-dia-ban-tinh-20200306174757286.htm