Gia Lai: Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Gia Lai là một tỉnh miền núi, có 34 dân tộc anh em sinh sống với 44,3% là người dân tộc thiểu số (DTTS); địa bàn trải rộng, nhiều vùng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Năm 2018, do triển khai nhiều biện pháp phù hợp nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt được những kết quả tích cực...

Thực hiện “3 cử, 4 công khai” từ cơ sở

Đặc điểm của tỉnh Gia Lai là người DTTS đông và sống dựa vào cộng đồng thôn, làng. Để thực hiện phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, “giao quân không đổi bù”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan quân sự các cấp và phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng tiến hành tuyên truyền sâu rộng Luật nghĩa vụ Quân sự bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để mọi công dân nhận thức sâu sắc quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nhờ vậy, có đến 30% thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2018 viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp thường xuyên được kiện toàn, đủ số lượng và bản đảm chất lượng, trong đó ưu tiên lựa chọn những đồng chí có năng lực vận động quần chúng; tổ chức tập huấn, thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Quá trình tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ được Hội đồng NVQS tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ từ công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến quy trình tuyển chọn; giao trách nhiệm cho cấp xã, phường, thị trấn thực hiện tốt khâu “3 cử, 4 công khai”, tổ chức sơ tuyển, xét chọn chặt chẽ từ cơ sở, phát huy dân chủ, công khai từ tổ dân phố, thôn làng. Công tác xét duyệt chất lượng chính trị cũng được tiến hành chặt chẽ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự về chỉ tiêu giao quân, phẩm chất, đạo đức lối sống, lai lịch chính trị của thanh niên nhập ngũ.

Đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể huyện Mang Yang (Gia Lai) đến gia đình động viên thanh niên trúng tuyển NVQS.

Tìm hiểu thực tế tại xã Đak TaLey, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, chúng tôi được biết, để tuyển chọn được 14 thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ học vấn, chất lượng chính trị, Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Đak TaLey đã cử cán bộ bám sát từng thôn làng và đến từng gia đình có thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS để tuyên truyền, vận động, thực hiện “2 gặp, 4 biết”, “3 cử, 4 công khai”, những vấn đề liên quan đến thanh niên thực hiện Luật NVQS mà người dân chưa hiểu sẽ được tư vấn, hướng dẫn và giải quyết ngay từ thôn làng, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng chí Trương Quang Viện, Chủ tịch UBND xã Đak TaLey khẳng định: “Mặc dù là xã vùng 2, điều kiện kinh tế, xã hội còn khó khăn, nhưng trong nhiều năm qua, xã luôn giao quân đủ chỉ tiêu. 14 thanh niên nhập ngũ năm 2018 là những người con ưu tú của xã nhà, trong đó có 5 em viết đơn tình nguyện và được kết nạp vào Đảng dịp 3-2 vừa qua”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trao đổi với Đại tá Đinh Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, chúng tôi được biết, công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018 được cả hệ thống chính trị tỉnh quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện chủ trương “3 trong 1” của Đảng ủy Quân khu 5 (1% đảng viên, 1% công chức nhà nước, 1% cao đẳng, đại học); tuyển quân gắn với vùng động viên và kế hoạch xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nguồn cán bộ cho các địa phương, đặc biệt là nguồn cán bộ người DTTS ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về . Vì vậy, trong số thanh niên nhập ngũ năm 2018 của tỉnh Gia Lai có đến 55% là người DTTS; 1,5% đảng viên và hơn 3% có trình độ cao đẳng, đại học.

Với phương châm “Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội là cánh tay nối dài góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân”, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo cho hậu phương quân đội. Ban chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê, Đăk Đoa, thị trấn Ayun Pa, thành phố Pleiku đã phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để tư vấn, giải quyết và thu hút hơn 250 lao động là chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Gia Lai đã cử nhiều đoàn cán bộ đến những vùng sâu, vùng xa thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình quân nhân tại ngũ và thanh niên trúng tuyển NVQS. Bộ CHQS tỉnh và các Ban CHQS huyện, thị xã đã cử 25 đoàn cán bộ, chiến sĩ xuống tận thôn, làng ăn Tết với đồng bào. Qua đó, xây dựng được hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn tặng sổ tiết kiệm cho gia đình thanh niên trúng tuyển NVQS có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, tạo nguồn cán bộ từ bộ đội xuất ngũ. Ông Yin, bố của em Hê, người dân tộc Ba Na ở làng Chơ Rơng 2, xã Đak TaLey, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, phấn khởi nói với chúng tôi: “Hê là con cả trong gia đình, cháu nhập ngũ xa nhà ai cũng nhớ. Nhưng được học tập, rèn luyện trong quân đội chắc cháu sẽ trưởng thành. Sau này xuất ngũ có thể được học nghề hoặc phát triển thành cán bộ địa phương”.

Bài và ảnh: QUANG HỒI – NGUYỄN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gia-lai-trien-khai-dong-bo-nhieu-bien-phap-de-nang-cao-chat-luong-tuyen-chon-goi-cong-dan-nhap-ngu-532679