Gia Lai: Tuyên dương 6 giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn-Đội trường học tiêu biểu

Sáng 1-12, Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm 'Nâng cao chất lượng tình nguyện trong tổ chức Đoàn-Đội trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai' và tuyên dương 'giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn-Đội trường học tiêu biểu' cấp tỉnh năm 2023.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: P.L

Tham gia buổi tọa đàm có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn; các giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn các trường THPT, Cao đẳng, Đại học và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội.

Phong trào thanh niên tình nguyện là một trong những phong trào hành động cách mạng lớn của tổ chức Đoàn, thời gian gần đây, tổ chức Đoàn trong trường học đã không ngừng đổi mới hình thức, nội dung để nâng cao chất lượng của các hoạt động tình nguyện. Trong năm học 2022-2023, Đoàn Thanh niên khối trường học đã xây dựng được 45 công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp... với tổng trị giá trên 590 triệu đồng.

Anh Đỗ Duy Nam (thứ 3 từ phải qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng bằng khen cho các giáo viên trẻ tiêu biểu. Ảnh: P.L

Nhiều phong trào, hoạt động lớn hướng đến các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng được triển khai và đạt kết quả tốt, điển hình là cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, phong trào “Trần Quốc Toản”, “Tấm áo tặng bạn”, chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” được tổ chức sâu rộng tại các liên đội trong toàn tỉnh. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã trao tặng 17 ngôi nhà “khăn quàng đỏ”; 259 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 54.000 thiếu nhi và giúp đỡ thường xuyên 577 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng số tiền hơn 860 triệu đồng.

Tại buổi tọa đàm, các giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn-Đội trường học đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trong trường học nhằm chăm lo cho thiếu nhi, học sinh, như: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”; “Chuyển đổi số với hoạt động tình nguyện trong khu vực trường học”; “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; “Kinh nghiệm triển khai và duy trì hiệu quả của câu lạc bộ tình nguyện trong nhà trường”; “Công tác vận động nguồn lực xã hội hóa phục vụ việc chăm sóc, giáo dục học sinh, thiếu nhi”; “Giải pháp nâng cao chất lượng triển khai các công trình, phần việc của chiến dịch “Hoa phượng đỏ” trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”…

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, anh Đỗ Duy Nam (ở giữa)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho 2 tập thể. Ảnh: P.L

Nhằm tôn vinh những nhà giáo tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Đội và phong trào thanh thiếu nhi; có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả tốt trong công tác giảng dạy, đào tạo, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen 6 cá nhân là “Giáo viên, giảng viên là cán bộ Đoàn, Đội trường học tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2023.

Dịp này, 2 tập thể được nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; 3 tập thể, 11 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023.

PHAN LÀI

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-tuyen-duong-6-giao-vien-giang-vien-la-can-bo-doan-doi-truong-hoc-tieu-bieu-post257475.html