Gia Lai: Vụ lấp suối Yên Đỗ phân lô trái phép kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo phường

Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Pleiku tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo ông Đặng Ngọc Thắng – Chủ tịch phường Yên Đỗ và ông Ngô Tấn Công – Phó Chủ tịch phường Yên Đỗ

Con suối biến thành đất nền

Con suối biến thành đất nền

UBND phường Yên Đỗ thành phố Pleiku cũng đã thi hành kỷ luật Khiển trách ông Lê Vinh – cán bộ Địa chính xây dựng phường Yên Đỗ thành phố Pleiku. Nguyên nhân, do đã để ông Nguyễn Tấn Thành (tên gọi khác Thành Ruby, trú Tổ 5, phường Ia Kring, TP.Pleiku), lấp nguyên con suối Yên Đỗ thành phố Pleiku để phân lô, bán nền trục lợi. Trong 9 tháng liên tục, ông Nguyễn Tấn Thành lấp suối Yên Đỗ dài 800m, xây tường rào bó vỉa, xây dựng kè đá, mương thoát nước công trình với gần toàn bộ lưu vực suối bị lấp cao gần 3m, rộng 30m.

Thời gian trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã kỷ luật Khiển trách Giám đốc Sở TNMT, Phó Giám đốc Sở TNMT – ông Trần Xuân Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai – Lê Xuân Khanh, Cảnh cáo bà Nguyễn Thị Hậu – Trưởng phòng Kỹ thuật – Địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai. Cách tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Nguyễn Bá Trường – Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn (nguyên Trưởng phòng TNMT TP.Pleiku) và khiển trách Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi thành phố Pleiku – ông Lê Văn Quang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã chỉ đạo chuyển hồ sơ phân lô bán nền trục lợi sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, để điều tra xử lý.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/gia-lai-viec-lap-suoi-yen-do-phan-lo-trai-phep-ky-luat-canh-cao-lanh-dao-phuong-d91762.html