Giả làm 'cò đất' ở Phú Quốc để trộm cắp tài sản

Sau khi ra tù không có việc làm, nghi phạm đến Phú Quốc giả làm 'cò đất' để tìm cách đột nhập nhà dân trộm tài sản.

Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Chiều 9.7, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (25 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đại tá Mót, vụ việc xảy ra vào tháng 5.2018. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 11.2017, Tình ra tù và không có việc làm nên rời quê Hà Tĩnh vào Phú Quốc mưu sinh.

Thời gian gần đây, thấy tình hình đất đai ở Phú Quốc lên cơn sốt giá và người dân địa phương bán đất có rất nhiều tiền nên Tình nảy sinh ý định đi trộm lấy tiền tiêu xài. Tình đóng giả “cò đất” rồi lân la đến các hộ dân ở xã Bãi Thơm (H.Phú Quốc) để thăm dò. Đến nhà nào có người thì Tình giả vờ hỏi mua đất cho qua chuyện rồi bỏ đi, nếu chủ nhà chủ đi vắng thì Tình đột nhập để trộm tài sản.

Bằng thủ đoạn này, vào ngày 5.5 vừa qua, Tình vào nhà một nhà dân ở ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm lấy trộm số tiền trên 860 triệu đồng, gần 3,5 lượng vàng 18K và 24K nhưng bị công an phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tình khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt số tiền trên 100 triệu đồng. Bản thân Tình cũng có tiền án về tội trộm cắp tài sản ở quê nhà nhưng chưa xóa án tích.

Hoàng Trung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/gia-lam-co-dat-o-phu-quoc-de-trom-cap-tai-san-981241.html