Giả làm phụ xe 'luồng xanh' để thông chốt kiểm dịch

Lợi dụng xe 'luồng xanh', một đối tượng đã giả làm lơ xe để thông chốt kiểm dịch từ TP.HCM về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 19/9/2021, tài xế Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1982 (tỉnh Bình Dương) điểu khiển xe tải “luồng xanh” khi vừa chạy qua chốt kiểm dịch trên tuyến quốc lộ 80, thuộc ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp khoảng 50m thì bất ngờ dừng phương tiện và để 1 người xuống xe.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ đã đến kiểm tra, phát hiện người xuống xe là Phạm Thành Công, sinh năm 1998, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò.

Đối tượng đã giả làm lơ xe (áo vàng) để thông qua chốt kiểm dịch từ TP.HCM về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng đã giả làm lơ xe (áo vàng) để thông qua chốt kiểm dịch từ TP.HCM về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Qua làm việc, Tuấn thừa nhận do có quen biết nên cho Công đi nhờ xe từ phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Quá trình di chuyển, Công giả làm lơ xe ngồi phía trước cùng với Tuấn nhằm qua mặt các chốt kiểm dịch.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò đã lập biên bản vi phạm hành chính Tuấn với hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”. Đồng thời, đưa Công đi cách ly tập trung và củng cố hồ sơ đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

CTV Thanh Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/gia-lam-phu-xe-luong-xanh-de-thong-chot-kiem-dich-892097.vov