Giả làm y tá để bắt cóc trẻ sơ sinh tại Mỹ

Trong trang phục y tá, cô gái tên Jesenea Miron tiếp cận sản phụ mới sinh và tự xưng là người của bệnh viện, đòi đưa em bé đi.

Theo Insider, hôm 14/7, nhà chức trách tại thành phố Moreno Valley (California, Mỹ) nhận được cảnh báo rằng một người phụ nữ đóng giả làm y tá mới nhận việc để trà trộn vào bệnh viện thuộc hệ thống Trung tâm Y tế Đại học Riverside.

Nghi phạm được xác định là Jesenea Miron (23 tuổi). Sở cảnh sát địa phương cho biết Miron, dưới vẻ ngoài là y tá, đã đi vào phòng của một thai phụ mới sinh. Sau khi cố đưa em bé đi nhưng bất thành, Miron rời bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết nhân viên bệnh viện đã nỗ lực tìm nghi phạm trước khi báo cảnh sát, nhưng Miron vẫn thoát ra ngoài thành công.

Jesenea Miron chuẩn bị hầu tòa với hai tội danh liên quan đến bắt cóc trẻ con. Ảnh minh họa: Host Healthcare.

Ngày hôm sau, Miron bị bắt giữ tại nhà riêng và hiện tạm giam tại trại Larry D. Smith (Banning, bang California). Số tiền bảo lãnh để bảo lãnh được xác định là 1 triệu USD.

Cảnh sát cho biết đã thu thập được nhiều tang vật có giá trị tại nhà riêng của Miron, song không công bố cụ thể từng món đồ.

Cô gái 23 tuổi hiện đối mặt với hai tội danh liên quan đến bắt cóc trẻ em và dự kiến hầu tòa vào ngày 26/7.

Theo Văn phòng Luật Kann, đối chiếu với luật hiện hành của bang California, tội phạm bắt cóc trẻ em đối mặt với án 8 năm tù giam, nộp phạt 10.000 USD hoặc cả hai.

Trong những trường hợp nhẹ hơn, án phạt còn một năm tù giam, nộp bồi thường 1.000 USD hoặc cả hai.

Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân Miron lập kế hoạch bắt cóc trẻ con. Ảnh minh họa: Getty Images.

Hôm 21/7, cảnh sát địa phương cũng ghi nhận một báo cáo vụ việc tương tự. Một sản phụ cho hay một người tự xưng là y tá của bệnh viện đã đòi đưa người con mới sinh đi kiểm tra y tế. Song, người mẹ không đồng ý.

Chính quyền thành phố chưa đưa ra thông tin về động cơ phía sau hành động của nghi phạm. Nhưng theo Trung tâm quốc gia về điều tra trẻ em mất tích của Mỹ, các trường hợp bắt cóc trẻ sơ sinh vì mục đích buôn bán rất hiếm gặp.

Nếu có, thủ phạm thường là những người bị sảy thai hoặc không thể có con, do quá đau buồn nên mới tìm cách bắt cóc con người khác.

Chia sẻ về vụ việc, giám đốc của trung tâm, bà Jennider Cruikshank, cho biết: “Trung tâm Y tế Đại học Riverside có nhiều lớp bảo vệ để bảo đảm sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên. Chúng tôi rất cảm kích vì kế hoạch của nghi phạm đã bị ngăn chặn. Hệ thống bảo vệ đã được tăng cường thêm một số cảnh sát. Ngoài ra, chúng tôi đã làm việc với gia đình các sản phụ để đảm bảo sức khỏe tinh thần của người nhà”.

Thanh Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-lam-y-ta-de-bat-coc-tre-so-sinh-tai-my-post1339278.html