Giá lạnh lịch sử, chiến hạm cao tốc Mỹ kẹt cứng trong băng

Tàu chiến tốc độ cao mới nhất của Hải quân Mỹ, USS Little Rock, mắc kẹt trong băng đá tại Montreal và phải chờ đến mùa xuân để khởi hành.

Theo Daily Mail, tàu USS Little Rock được đưa vào hoạt động ngày 16/12 tại Buffalo, New York và dự định khởi hành ngày 17/12 từ cảng hải quân ở Florida.

Dù vậy, bom bão tuyết kéo dài từ cuối tháng 12/2017 đến đầu tháng 1/2018 khiến băng đá hình thành nhanh hơn và đường đi biển phải đóng cửa, dự kiến đến tháng 3 mới mở lại.

 Tàu USS Little Rock phải hoãn khởi hành vì bị đóng băng tại cảng.

Tàu USS Little Rock phải hoãn khởi hành vì bị đóng băng tại cảng.

Người phát ngôn lực lượng hải quân cho biết, điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến tàu phải hoãn khởi hành: "Nhiệt độ tại Montreal và toàn bộ khu vực đang lạnh hơn bình thường, có nơi xuống thấp gần kỉ lục".

Để đảm bảo an toàn cho con tàu và khoảng 70 thủy thủ, tàu sẽ được giữ ở Montreal cho đến khi đường biển thông thoáng trở lại. Trong khi tàu ở cảng, các thủy thủ sẽ tiếp tục tập trung vào huấn luyện.

Tàu USS Little Rock bị đóng băng tại cảng Montreal.

Thời tiết giá lạnh khiến đường biển tại khu vực này ngừng hoạt động.

Tàu sẽ phải chờ đến mùa xuân khi băng tan để khởi hành.

Tàu được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến đối không, chống thủy lôi và chống tàu ngầm.

>>> Đọc thêm: Mỹ đưa hàng loạt máy bay, tàu chiến đến bán đảo Triều Tiên trước thềm Olympic

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-gia-lanh-lich-su-chien-ham-cao-toc-my-ket-cung-trong-bang-d376856.html