Giá lúa mì tiếp tục tăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Giá lúa mì trong tuần này đang hướng đến mức tăng giá theo tuần cao nhất kể từ cuối tháng 11/2019 do thị trường lo ngại nguồn cung sẽ giảm xuống.

Vào lúc 11h09 sáng nay (ngày 21/2, theo giờ Việt Nam), giá lúa mì theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 0,1% lên 5,60 USD/giạ (27,2 kg).

Tính từ đầu tuần đến nay, giá lúa mì đã tăng 3,2% và đang hướng đến mức tăng theo tuần cao nhất từng được ghi nhận kể từ cuối tháng 11/2019. Đà tăng của lúa mì trong tuần này chủ yếu nhờ dự báo sản lượng lúa mì của Australia trong niên vụ 2019/2020 sẽ chạm mức thấp nhất kể từ năm 2008.

 Đà tăng của giá lúa mì trong tuần này chủ yếu do thị trường lo ngại nguồn cung lúa mì từ Australia bị thiếu hụt

Đà tăng của giá lúa mì trong tuần này chủ yếu do thị trường lo ngại nguồn cung lúa mì từ Australia bị thiếu hụt

Trong khi đó, giá ngô chỉ tăng nhẹ trong tuần này sau khi giảm 1,5% trong tuần trước (11/2 – 14/2). Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo diện tích gieo trồng ngô của nước này trong năm 2020 sẽ tăng lên so với năm 2019.

Giá đậu tương gần như không đổi trong tuần này khi kỳ vọng của thị trường về việc Trung Quốc sẽ gia tăng nhu cầu thu mua đậu tương từ Hoa Kỳ giảm dần.

Theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được Trung QuốcHoa Kỳ ký hồi giữa tháng 1/2020, Trung Quốc sẽ gia tăng thu mua thêm 32 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm đậu tương, từ Hoa Kỳ. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng xuất khẩu đậu tương của Hoa Kỳ vào Trung Quốc sau một thời gian dài bị đình trệ. Trong năm 2018, khi Trung Quốc áp đặt thuế lên đậu tương nhập khẩu từ Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Trung Quốc đã dần chuyển hướng sang thu mua đậu tương từ Brazil.

Tuy nhiên sự bùng phát bất ngờ của dịch virus Covid-19 tại Trung Quốc đã khiến các hoạt động kinh tế tại nước này bị đình trệ, kéo theo đó là suy giảm nhu cầu sử dụng đậu tương. Nhiều nhà phân tích nhận định Trung Quốc khó có thể gia tăng nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ trong bối cảnh nước này đang chật vật chống đỡ với dịch bệnh. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất của Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, dự báo sản lượng đậu tương của Brazil trong niên 2019/2020 sẽ chạm mức kỷ lục, qua đó gia tăng nguồn cung trên thị trường và tăng sức cạnh tranh đối với đậu tương Hoa Kỳ.

Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp Paraguay cho biết sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/2020 có thể vượt mức 10 triệu tấn, tăng mạnh gần 1,5 triệu tấn so với niên vụ trước. Paraguay hiện là quốc gia xuất khẩu đậu tương lớn thứ 4 thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, Paraguay đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích canh tác trong tổng số 3,5 triệu ha gieo trồng đậu tương của niên vụ 2019/2020.

Quang Đặng (Tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/gia-lua-mi-tiep-tuc-tang-do-lo-ngai-thieu-hut-nguon-cung-69028.htm