Giá một số mặt hàng có thể giảm trong tháng 6

(ANTĐ) - Đó là dự báo của tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Hiện nay, do các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tiếp tục dao động ở mức thấp, giá một số mặt hàng thiết yếu trong nước như: lúa gạo, xăng dầu, thép xây dựng… vẫn ổn định hoặc giảm nhẹ nên giá bán một số mặt hàng trong nước có thể giảm. Cụ thể, giá lương thực tháng 6 sẽ phụ thuộc vào giá xuất khẩu gạo, nhưng vì giá xuất khẩu hiện vẫn ở mức thấp, tiêu thụ gạo không cao trong khi các tỉnh phía Bắc nguồn cung bắt đầu tăng từ vụ thu hoạch mới nên dự báo giá lúa gạo vẫn sẽ tiếp tục ổn định. Ngoài ra, do bệnh lợn tai xanh vẫn diễn biến phức tạp nên lượng thịt lợn tiêu thụ giảm, giá thịt lợn có thể giảm. Tuy nhiên, giá các loại thịt bò và thịt gà có thể vẫn đứng ở mức cao.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=74882&channelid=6