Giả người nhà nạn nhân vụ tai nạn xe rước dâu để nhận tiền từ thiện

Ngày 31/7, các nhân viên y tế ở khoa hồi sức ngoại đã phát hiện một trường hợp giả danh người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu để nhận tiền từ thiện.

Ngày 1/8, đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng cho hay ngày 31/7, các nhân viên y tế ở khoa hồi sức ngoại đã phát hiện một trường hợp giả danh người nhà nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu để nhận tiền từ thiện.

Bốn bệnh nhân này đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng xảy ra hôm 30/7, tại tỉnh Quảng Nam, trong đó có 2 bệnh nhi 3-6 tuổi và 2 người lớn, cùng là người nhà của chú rể Nguyễn Khắc Long.

4 nạn nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu đều đã qua cơn nguy kịch và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Cả 4 nạn nhân đang điều trị ở bệnh viện nhưng không có người nhà bên cạnh vì họ đang tất bật lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong ở quê nhà. Người chăm sóc các nạn nhân là bà con xa, họ hàng từ quê vào.

Trong ngày 31/7, có một nhà hảo tâm đến khoa hồi sức ngoại xin hỗ trợ cho 2 trường hợp bệnh nhi nằm viện sau vụ tai nạn xe rước dâu. Lúc này, có một người phụ nữ tự xưng là dì của bệnh nhi và đứng ra nhận số tiền 4 triệu đồng. Thấy nghi ngờ nên nhà hảo tâm này sau đó có báo lại với nhân viên y tế của khoa.

Lúc này, nhân viên y tế xác định người phụ nữ trên không phải là người thân của các bé. Ngay sau đó, người phụ nữ này đã kịp thời lẩn trốn khỏi bệnh viện và mang theo số tiền 4 triệu đồng trên.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay tới thời điểm hiện tại, Bệnh viện Đà Nẵng chưa thu tiền viện phí đối với 4 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe rước dâu. Về sau, khi bệnh nhân xuất viện, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ xin ý kiến của Ban An toàn giao thông cùng với chính quyền để có hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho các bệnh nhân trên.

Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin ngoài việc hỗ trợ hoàn toàn viện phí thì những ngày qua đội ngũ y, bác sĩ đã thay nhau túc trực 24/24 để điều trị cho các nạn nhân.

"Họ đã mất người thân, lại đang ngày đêm đối diện với những cơn đau về thể xác. Chứng kiến cảnh này, chúng tôi không cầm được nước mắt. Thế mà có kẻ nhẫn tâm vào bệnh viện để trục lợi thì không thể chấp nhận được", bác sĩ Nhân tâm sự.

Vũ Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/gia-nguoi-nha-nan-nhan-vu-tai-nan-xe-ruoc-dau-de-nhan-tien-tu-thien