Giả nhân viên công ty diệt ruồi muỗi đi lừa tiền

(Dân Việt) - Một nhóm gồm 5 người mạo danh là nhân viên của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đã lừa chị N.T.K.L ở TPHCM lấy 23 triệu đồng, qua việc bán sản phẩm thuốc diệt ruồi, muỗi hiệu Deltox 10 SC.

Chị L (khu phố 1, phường Phước Long A, quận Thủ Đức, TP.HCM) kể, vào ngày 5-8, người đàn ông xưng tên Trung, khoảng 40 tuổi, nói là nhân viên Vipesco đến xin đặt biển quảng cáo bán sản phẩm thuốc diệt ruồi, muỗi Deltox 10 SC. Thấy quán kinh doanh điện thoại còn chật nên chị L chưa dám nhận lời. Thấy thế, Trung liền xin chị L để lại tờ bướm sản phẩm cùng bảng báo giá và nhờ chị L gọi điện thoại khi có ai đặt hàng. Bản báo giá, sản phẩm và hóa đơn kẻ lừa đảo đưa cho chị L Hai ngày sau, một cặp nam, nữ khoảng 30-32 tuổi, nói giọng Bắc đến cửa hàng của chị L mua sim điện thoại. Thấy tờ bướm phía trước cửa kính, người phụ nữ xưng tên Yến, tự giới thiệu là cháu của giám đốc của một bệnh viện cho biết, bệnh viện đang rất cần thuốc diệt ruồi, muỗi để cung ứng cho các cơ sở bên dưới. Yến xem bảng báo giá, đánh dấu lấy 200 gói diệt ruồi, muỗi Deltox 10 SC và 2 gói thông cống. Chị L chua xót kể lại: "Yến móc trong túi ra một cọc tiền, toàn tờ 500 nghìn đồng. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Yến reo và cô ta nói nhà có việc gấp nên phải về ngay. Cô ta để lại số điện thoại, bảo tui lấy hàng giùm, 20 phút sau quay lại". Chị L đã liên lạc với Trung và 20 phút sau, một đôi nam nữ chở gói hàng đến. Lúc đó, Yến liên tục điện thoại cho chị L và nói rằng, chú giám đốc muốn mua đến 600 gói thuốc diệt ruồi, muỗi Deltox 10 SC nên chị L cứ lấy hết giùm. Không còn thời gian suy nghĩ, chị L đưa 23 triệu đồng cho hai "nhân viên" giao hàng... Chị L biết mình bị lừa sau mấy ngày liên tục gọi điện cho Yến nhưng không được. Trong mớ giấy tờ bọn lừa đảo đưa cho chị có bản photo bản báo giá sản phẩm với tên giám đốc là Nguyễn Văn Long. Đại diện Công ty Vipesco khẳng định, công ty không hề cử nhân viên đến các cửa hàng để tiếp thị sản phẩm. Giám đốc công ty là ông Đoàn Tấn Vinh chứ không phải tên Nguyễn Văn Long. Hơn nữa, hàng của Công ty Vipesco chủ yếu bán cho các cở sở y tế dự phòng, các dịch vụ trừ mối nên các đối tượng lừa đảo nhắm vào những đại lý, cửa hàng không thuộc lĩnh vực này. Hải Hân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/13430p1c33/gia-nhan-vien-cong-ty-diet-ruoi-muoi-di-lua-tien.htm