Giả nhân viên tiếp thị vận chuyển 20 bánh heroin và 5kg ma túy đá

Quen biết một số đối tượng buôn bán ma túy ở khu vực Cửa khẩu Bờ Y khi đánh bạc, Hoàn kết nối thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Kon Tum về TP.HCM và các tỉnh phía Bắc bán để trả nợ và tiếp tục chơi bời.

Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tú số 1 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) vừa bắt giữ Vũ Công Hoàn (34 tuổi, xã Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; hiện sinh sống ở quận 12, TP.HCM) giả nhân viên tiếp thị để vận chuyển, buôn bán 20 bánh heroin, 5kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt.

Trước đó, vào ngày 15/12, khi Hoàn đang vận chuyển 20 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp dạng đá về thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo cơ quan công an, vào năm 1999, sau khi học xong lớp 9, đối tượng Hoàn bỏ học, bỏ quê vào phường Thới An (quận 12, TP.HCM) thuê nhà sinh sống và làm thợ nhôm kính rồi lấy vợ, sinh con.

Đến năm 2018, do ham mê cờ bạc, cá độ bóng đá dẫn đến vỡ nợ, Hoàn về quê nhà ở xã Nam Tiến (huyện Nam Trực) để bán nhà lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, Hoàn vẫn lao vào lô đề, cờ bạc tiếp tục nợ nần chồng chất.

Do quen biết một số đối tượng buôn bán ma túy ở khu vực Cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) khi đánh bạc, Hoàn kết nối thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Kon Tum về TP.HCM và các tỉnh phía Bắc bán kiếm tiền trả nợ và tiếp tục chơi bời.

Mỗi lần vận chuyển, ma túy được Hoàn giấu trong túi du lịch, khoác trên vai, tay ôm cặp tài liệu trình ký, giả danh như một nhân viên tiếp thị. Hoàn vận chuyển ma túy về TP.HCM và một số tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định bán kiếm lời. Nhiều chuyến buôn bán ma túy Hoàn đã thực hiện trót lọt.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian điều tra, xác minh, mọi thông tin về nhân thân cũng như hành vi buôn bán ma túy với khối lượng lớn của đối tượng Hoàn nhanh chóng được lực lượng chức năng làm sáng tỏ, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt vào ngày 15/12.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Sông Yên

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/gia-nhan-vien-tiep-thi-van-chuyen-20-banh-heroin-va-5kg-ma-tuy-da-post325822.info