Gia nhập làng giải trí 10 năm, tác phẩm được đánh giá diễn xuất cao nhất của cô là 'Ban nhạc Máy Khâu' nhưng phim mới lại 'chìm' thảm hại

Suốt hơn 10 năm trong nghề, cho đến nay Cổ Lực Na Trát đang ngày càng xuống dốc nghiêm trọng, ngoài nhan sắc thì cô nàng có vẻ không hợp với với vai trò diễn viên.

Thời gian gần đây, bộ phim cổ trang “Phong Khởi Nghê Thường” do Cổ Lực Na Trát và Hứa Ngụy Châu đóng vai chính đang phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam và kênh Youku. Bộ phim này là bộ phim cổ trang đầu tiên của Hứa Ngụy Châu. Nhưng thành tích sau khi lên sóng của bộ phim này lại chẳng ra sao, flop lên flop xuống.

Bộ phim cổ trang "Phong Khởi Nghê Thường" của Cổ Lực Na Trát đóng cùng Hứa Ngụy Châu vừa lên sóng đài truyền hình Hồ Nam.

Ban đầu, bộ phim cũng được nhắc tới khá nhiều trên các diễn đàn trên mạng, có người chê diễn xuất của Cổ Lực Na Trát kém, chê tạo hình cổ trang của Hứa Ngụy Châu không đẹp. Nhưng càng về sau thì lại càng chẳng có ai nhắc tới bộ phim này nữa, cũng chẳng còn ai thảo luận xem nó tốt hay dở như nào nữa.

Hơn nữa, không chỉ có “Phong Khởi Nghê Thường” có kết cục như thế, mà Na Trát đã debut được 10 năm, những tác phẩm có sự tham gia diễn xuất của cô đa số đều như vậy, điểm xuất phát của cô không hề thấp. Tác phẩm đầu tiên bắt đầu nghiệp diễn của cô là trong “Hiên Viên Kiếm” đóng chung với Lưu Thi Thi và Hồ Ca.

Khi ấy, nhan sắc của Cổ Lực Na Trát đã làm rung động nhiều khán giả. Bộ phim “Hiên Viên Kiếm” này cũng được nhiều người nhận xét là có nhân vật nam nữ chính “Trá hình” là Tưởng Kình Phu và Cổ Lực Na Trát. Cả hai khi ấy đều được công ty chủ quản lăng xê rất nhiều. Chỉ tiếc là 8 - 9 năm sau đó, Na Trát cũng đã tham gia rất nhiều tác phẩm phim ảnh, từ “Câu chuyện cảnh sát” cho tới “Đối đầu”, từ “Sơn Hải Kinh” cho tới “Vân Chi Phàm”, còn có “Trạch Thiên Ký” hợp tác cùng nam nghệ sĩ đang hot hiện nay - Lộc Hàm.

Trong các tác phẩm đó, có không ít tác phẩm được phát sóng trên các kênh truyền hình lớn. Từ đó có thể thấy, tài nguyên phát triển của Cổ Lực Na Trát đều rất tốt. Nhưng chỉ đáng tiếc, những tác phẩm này đều không giúp thực lực của Na Trát được khán giả công nhận, mà ngược lại chỉ toàn nhận được những lời chê bai.

Vì kỹ năng diễn xuất vốn dĩ không đạt, thế nên chỉ cần có một chút tiến bộ nhỏ thì khán giả đều sẽ nhận ra. Cổ Lực Na Trát vào nghề đã 10 năm, tham gia rất nhiều tác phẩm phim ảnh, nhưng diễn đạt nhất vẫn chỉ có “Ban nhạc Máy Khâu”. Nhờ vai diễn này, cô đã được giải "Diễn viên có tính đột phá nhất" trong lễ trao giải thưởng Hoa Đỉnh, lễ trao giải Điện ảnh Weibo,...

Thế nhưng sau đó, trong các tác phẩm “10 năm 3 tháng 30 ngày”, “Trả thế giới lại cho em”,... đều không nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả, thậm chí mọi người còn không thèm quan tâm. Bao gồm cả bộ phim “Phong Khởi Nghê Thường” lần này, tuyên truyền ác liệt, cũng kiếm rất nhiều chủ đề để lăng xê nhưng lại không thu hút được sự chú ý từ khán giả.

Có người nói, tác phẩm của Cổ Lực Na Trát giống như con người của cô vậy, chẳng làm sai gì cả, nhưng lại không được mọi người yêu thích. Có người biết cô ấy xinh đẹp, biết cô ấy xuất chúng, nhưng lại không thích nổi. Giống như là kỹ năng diễn xuất của cô ấy vậy, diễn xuất kém sao? Kém! Nhưng những nữ diễn viên diễn xuất kém hơn cô vẫn có độ hot, vẫn được chú ý, chỉ có cô là không.

Thế nên, nhiều người đều dùng câu nói “đẹp thì đẹp đó, nhưng lại chẳng có gì lạ” để hình dung Na Trát và các tác phẩm của cô. Có lẽ, các người đẹp thì thích hợp để tham gia các show truyền hình thực tế hơn, bởi vì tác phẩm điện ảnh thực sự rất khó để có thể nhận được sự công nhận của khán giả.

Tiếp theo, Cổ Lực Na Trát còn cùng hợp tác với Trần Hiểu trong “Vẻ đẹp không gì sánh bằng”, không biết là sẽ có kết quả như thế nào đây?

Theo Mộc Anh/Phụ nữ Sức khỏe

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/gia-nhap-lang-giai-tri-10-nam-tac-pham-duoc-danh-gia-dien-xuat-cao-nhat-cua-co-la-ban-nhac-may-khau-nhung-phim-moi-lai-chim-tham-hai/20210318104222920