Giá quặng sắt có thể tiếp tục tăng do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu

Theo công ty dịch vụ tình báo hàng hóa Kpler, xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ sẽ vẫn ở mức thấp do nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới cần dự trữ nhiều hàng hóa hơn để tiêu thụ nội địa.

“Xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ đã giảm trong vài tháng qua. Và điều đó cho thấy sức tiêu thụ nội địa rất mạnh”, Reid I’Anson, nhà phân tích hàng hóa cấp cao của Kpler cho biết.

Xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ vào tháng 10/2022 đã giảm 90% so với cùng kỳ và ghi nhận mức giảm lên tới 96% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ sản xuất 9,2% quặng sắt của thế giới. Úc là nhà sản xuất lớn nhất chiếm gần 35% nguồn cung toàn cầu, tiếp theo là Brazil và Trung Quốc.

“Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế nổi bật về tốc độ tăng trưởng vào năm 2023. Và tôi nghĩ rằng xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ sẽ vẫn khá yếu vì họ tiêu thụ phần lớn sản lượng nội địa đó”, nhà phân tích Reid I’Anson cho biết.

Giá quặng sắt có thể tăng 20%?

Sự sụt giảm trong xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ diễn ra ngay khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 khiến giá hàng hóa tăng vọt, và nhà phân tích I’Anson dự báo rằng “giá quặng sắt sẽ có thể tăng 20%”.

Quặng sắt loại chứa hàm lượng 62% sắt đang giao dịch quanh mức 123,37 USD/tấn, tăng khoảng 30% kể từ tháng 12 khi Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ các biện pháp Zero Covid nghiêm ngặt.

Quặng sắt chủ yếu được sử dụng để sản xuất thép, một vật liệu quan trọng trong các dự án xây dựng và kỹ thuật, và cả hai quốc gia châu Á đang trên đà tiêu thụ nhiều hơn.

“Thị trường đã nhận được sự quay trở lại của người tiêu dùng ở Trung Quốc, điều này sẽ thúc đẩy tiêu dùng lâu bền và chúng ta sẽ thấy sự cải thiện trong thị trường bất động sản ở đó”, nhà phân tích I’Anson cho biết.

Theo Refinitiv, khoảng 60% xuất khẩu quặng sắt toàn cầu được dành cho Trung Quốc.

Tamara Thorne, nhà phân tích cấp cao tại Refinitiv Metals Research cho biết: “Nhu cầu hạ nguồn ở Trung Quốc bắt đầu cho thấy một số dấu hiệu lạc quan dựa trên sự hỗ trợ của chính phủ, đặc biệt đối với ngành xây dựng - ngành sử dụng thép lớn nhất trong nước”.

Một tốc độ tương tự của nhu cầu cũng được mong đợi ở Ấn Độ.

Seshagiri Rao, đồng Giám đốc điều hành của JSW Steel cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng mức tiêu thụ thép ở Ấn Độ sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022”.

Xu hướng hồi phục sẽ kéo dài trong bao lâu?

Tổng thư ký Liên đoàn Công nghiệp Khoáng sản Ấn Độ, BK Bhatia cho biết, ông tin rằng xuất khẩu quặng sắt vào năm 2023 sẽ cao hơn nhiều so với xuất khẩu trong năm 2022. Xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ đã bị ảnh hưởng bởi mức thuế 50% đối với quặng sắt cấp thấp, nhưng quy định này đã thay đổi vào cuối tháng 11/2022.

Nhưng trong khi xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ đã tăng kể từ tháng 12/2022, động thái này có thể không bền vững. Nhà phân tích I’Anson cho rằng, xuất khẩu khó có thể quay trở lại mức đã thấy trong năm 2020 và 2021.

Tuy nhiên, xuất khẩu quặng sắt của Ấn Độ sẽ không phải là yếu tố lớn nhất gây ra biến động giá cả.

Robert Stein, nhà phân tích nghiên cứu của CLSA cho biết: “Yếu tố dao động lớn nhất là khả năng hoạt động của Tập đoàn khoáng sản Rio Tinto ở Úc và Vale ở Brazil khi đạt đến giới hạn chuỗi cung ứng của họ”.

Cả hai cường quốc quặng sắt đều kỳ vọng sản lượng sẽ không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái và sẽ tăng 5% trong một kịch bản tăng giá.

“Vốn lưu động đã ổn định nhưng vẫn còn khá cao do biến động giá cả hàng hóa, giá nguyên liệu thô cao hơn và áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu”, Tập đoàn Rio Tinto cho biết trong báo cáo kết quả sản xuất quý IV.

Trong khi đó, Trung Quốc là một nhân tố lớn khác.

“Nhu cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi chương trình giảm nợ trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và trong bất kỳ tuần nào, tâm lý tích cực có thể khiến giá cao hơn, nhưng để đạt được những mức đó một cách bền vững, chúng ta cần thấy các gói kích thích hoặc hỗ trợ thị trường bất động sản trên diện rộng”, nhà phân tích Robert Stein cho biết.

Hạc Hiên

Nguồn ĐTCK: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/vat-lieu/gia-quang-sat-co-the-tiep-tuc-tang-do-an-do-han-che-xuat-khau-314388.html