Gia tăng ca bệnh về đường hô hấp do thời tiết lạnh

Thời tiết Đà Nẵng chuyển mùa làm gia tăng số lượng bệnh nhân đến nhập viện điều trị về các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Ghi nhận Khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng. Nguồn: XUÂN QUỲNH

Ngày 21-11, ghi nhận của Báo SGGPO, tại Khoa nội hô hấp - miễn dịch dị ứng của Bệnh viện Đà Nẵng, số lượng bệnh nhân đến khám, nhập viện điều trị rất đông. Tại các phòng của khoa, Bệnh viện Đà Nẵng phải kê thêm nhiều giường để thu dung, điều trị bệnh nhân.

Nhân viên y tế kiểm tra thiết bị truyền dịch cho bệnh nhân mắc bệnh hô hấp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phòng bệnh 505 của Khoa nội hô hấp - miễn dịch dị ứng với diện tích khoảng 50m2 nhưng có đến hơn 10 bệnh nhân đang nằm điều trị. Nhập viện từ giữa tháng 11, bà Nguyễn Thị Lực (SN 1964, trú huyện Hòa Vang) cho biết, bà có triệu chứng ho, khó thở thì được người nhà đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán là suy hô hấp.

Sảnh tầng 5 của Khoa nội hô hấp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Tôi được chẩn đoán là suy hô hấp, nguyên nhân do thay đổi thời tiết. Từ sau khi mắc Covid-19 thì 3 năm này đã mắc bệnh này tới 2 lần”, bà Lực chia sẻ.

Cùng chung cảnh ngộ, tại phòng 506 của Khoa, theo bà Cam Thị Thanh Hải (SN 1967, trú quận Cẩm Lệ), lúc nhập viện bà có triệu chứng ho đờm nhiều, thậm chí khó thở. Sau gần 7 ngày nhập viện, đến nay, bà chỉ còn hơi mệt.

Đề cập đến số lượng bệnh nhân nhập viện, Ths.BS Hoàng Thị Tâm, Phó Trưởng Khoa nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, thời tiết miền Trung chuyển lạnh những ngày qua khiến người dân bệnh về hô hấp nhập viện tăng khoảng 30-40%. Cụ thể, khoa nội hô hấp dao động 100-110 bệnh nhân nhưng trong ngày 20-11, số lượng lên đến đỉnh điểm là hơn 170 bệnh nhân.

Có khoảng 20 bệnh nhân bệnh về hô hấp có diễn tiến nặng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nguyên nhân là do thời tiết miền Trung nói chung, Đà Nẵng nói riêng trở lạnh đột ngột.

Mặt khác, trong những ngày qua, số lượng bệnh nhân tăng do có nhiều trường hợp bệnh từ tuyến dưới chuyển lên gặp trường hợp nhiễm trùng phổi, hen phế quản lên cơn cấp nặng.

“Trong đợt này, đối với độ tuổi trẻ, trung niên, bệnh nhân do nhiễm siêu vi viêm hô hấp trên, viêm mũi dị ứng, ho khan kéo dài, ngứa họng, khó thở thanh quản; Thứ hai là bệnh nhân mắc bệnh mãn tính như đang có bệnh nền nặng, bệnh viêm phổi điều trị đỡ nay tái phát”, Ths.BS Tâm thông tin.

Để giảm tải cho Khoa nội hô hấp - miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng đã lên kế hoạch để chuyển các bệnh nhân sang cơ sở 2 của Khoa nội hô hấp tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, giãn số lượng bệnh nhân ra khỏi phòng bệnh.

Bác sỹ đang điều trị cho bệnh nhân Khoa nội hô hấp - miễn dịch dị ứng có diễn tiến nặng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ths.BS Tâm khuyến cáo, đối với bệnh mãn tính ở khoa là bệnh phổi tắc nghẽn và bệnh hen phế quản thì hằng năm khuyến cáo mọi người phải tiêm vaccine cúm 6 tháng/1 lần, vaccine phế cầu 1 năm/1 lần. Với những bệnh nhân có bệnh mãn tính thì cần mang theo thuốc cắt cơn khó thở vì thời tiết thay đổi là một cú hích để lên cơn khó thở cấp tính gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, mọi người cần giữ ấm với 5 điểm là đầu, tay, chân, mặt, cổ. Trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm hoặc đi về vào tối muộn thì cần giữ ấm và khởi động trước khi đi ra đường, phải vận động. Có thể uống nước ấm, hoặc dùng chanh mật ong ấm.

Đối với những nơi công cộng như bệnh viện, mọi người cần mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên; tránh tiếp xúc với những bệnh nhân đang nhiễm cúm, sởi, thủy đậu...

Đồng thời, mọi người phải có chế độ ăn uống phù hợp, thêm các loại nước uống như nước trái cây, hoa quả giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng trong mùa lạnh này.

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-tang-ca-benh-ve-duong-ho-hap-do-thoi-tiet-lanh-post715126.html