Gia tăng nhu cầu mua thiết bị sấy quần áo

Thời tiết nồm ẩm kéo dài khiến quần áo phơi khó khô, do đó nhu cầu sử dụng thiết bị sấy quần áo cũng gia tăng. Trên thị trường hiện nay, mặt hàng này khá phong phú, song theo các chuyên gia, người tiêu dùng nên tìm đến siêu thị, trung tâm uy tín để chọn mua sản phẩm chất lượng, chế độ bảo hành, hậu mãi tốt.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm máy sấy quần áo tại siêu thị điện máy HC. Ảnh: Vĩnh Hà

Ghi nhận ở nhiều siêu thị điện máy tại Hà Nội như HC, Pico, MediaMart... lượng khách tìm mua các thiết bị sấy quần áo tăng đột biến những ngày qua. Chị Nguyễn Ngân Bảo, nhân viên bán hàng siêu thị Pico (phố Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho biết: “Những ngày qua, thời tiết ẩm, mưa phùn kéo dài, nhiều khách hàng tìm tới mua tủ, máy sấy quần áo. Trong đó, đa số người mua tìm các dòng máy sấy dạng tủ phủ bạt có giá từ trên 1 triệu đồng đến gần 2 triệu đồng”. Còn anh Phạm Thái Sơn, nhân viên siêu thị điện máy HC (đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên) chia sẻ: “Các thiết bị phục vụ gia đình mùa mưa rét, trong đó tủ sấy quần áo được rất nhiều khách hàng đến tìm hiểu và mua hàng. Những ngày gần đây mỗi ngày siêu thị bán ra vài chục tủ sấy quần áo, trong đó các sản phẩm có giá bình dân từ gần 1,2 triệu đồng rất đắt hàng...”.

Theo anh Nguyễn Bá Hưởng, nhân viên kỹ thuật siêu thị điện máy Pico, hiện nay trên thị trường thiết bị sấy quần áo có hai dòng máy, đó là loại dạng lồng sấy và tủ sấy. So với tủ sấy, máy lồng sấy có giá khá cao (hơn 7 triệu đồng) phù hợp với những căn hộ chung cư, không có nhiều diện tích phơi quần áo.

Tại siêu thị điện máy Pico ở phố Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, chị Nguyễn Minh Trang (Khu đô thị Dương Nội 2, Hà Đông) vừa mua một chiếc máy sấy quần áo, cho hay: “Với chiếc máy này, tôi sẽ giải quyết được tình trạng quần áo ẩm ướt dồn đống nhiều ngày mà mỗi lần sấy cũng chỉ tốn 3-4 số điện, chưa đến 10.000 đồng”.

Có mặt tại một số khu phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh điện máy như Hai Bà Trưng, Phố Huế, Nguyễn Lương Bằng…, phóng viên Báo Hànôịmới cũng ghi nhận rất đông khách hàng tìm mua tủ sấy quần áo. Bước ra từ cửa hàng điện máy số 95 phố Huế, chị Vũ Thị Xuân ở ngõ 325 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng cho biết, chị vừa mua chiếc tủ sấy quần áo có xuất xứ Nhật Bản giá 1,3 triệu đồng, sấy được 10kg quần áo, mà còn có thể diệt khuẩn. Trong khi đó, theo nhân viên bán hàng của cửa hàng điện máy Hải Yến, số 39 Hai Bà Trưng, nếu nhà có diện tích rộng nên chọn máy sấy dạng tủ, có giá dao động từ 1,2 triệu đồng đến 1,4 triệu đồng (tùy loại), nhà hẹp hơn có thể mua máy sấy dạng cây với giá chỉ 1,2 triệu đồng. Khi không sử dụng, có thể gấp, xếp máy trong hộp rất gọn.

Trên các trang bán hàng trực tuyến như Lazada, Shopee, Tiki..., tủ, máy sấy quần áo cũng rất đa dạng, với nhiều mẫu mã, nhãn hiệu, xuất xứ, có giá chỉ từ hơn 400.000 đồng đến 10 triệu đồng/sản phẩm. Được biết, nhiều khách hàng cũng chọn mua tủ, máy sấy quần áo thông qua các trang bán hàng trực tuyến hoặc mạng xã hội với nhiều mức giá. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Bá Hưởng, khách hàng cần chú ý kiểm tra kỹ tính năng kỹ thuật, công suất sử dụng, đồng thời yêu cầu người bán bảo hành sản phẩm.

Nhằm tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên khuyến cáo, người tiêu dùng nên đến các siêu thị, trung tâm uy tín, chọn sản phẩm có đủ tem, nhãn, rõ nguồn gốc, cũng như đầy đủ chế độ bảo hành, chăm sóc khách hàng.

Tuyền Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/958035/gia-tang-nhu-cau-mua-thiet-bi-say-quan-ao