Gia tăng số nạn nhân của bão Kammuri ở Philippines

Theo số liệu của các cơ quan phòng chống thảm họa của Philippines ngày 4/12, số người chết do bão Kammuri, đổ bộ vào các tỉnh phía Nam thủ đô Manila của nước này, đã lên tới 10 người.

Những ngôi nhà bị phá hủy khi bão Kammuri đổ bộ thành phố Sorsogon, phía nam thủ đô Manila ngày 3/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Những ngôi nhà bị phá hủy khi bão Kammuri đổ bộ thành phố Sorsogon, phía nam thủ đô Manila ngày 3/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức các địa phương khẳng định những biện pháp phòng ngừa và sơ tán bắt buộc đã phát huy hiệu quả, giúp giảm số người thiệt mạng và bị thương trong thiên tai.

Kammuri, cơn bão thứ 20 quét qua Philippines trong năm nay, đã đổ bộ vào nước này tối 2/12, buộc hàng nghìn người dân phải đi sơ tán và hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Ngoài gây thiệt hại về người và tài sản, cơn bão đã ảnh hưởng tới lịch thi đấu của một số môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 30) đang diễn ra ở Philippines.

Hiện vẫn còn khoảng 350.000 người đang sống trong các khu sơ tán.

Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/gia-tang-so-nan-nhan-cua-bao-kammuri-o-philippines-20191204144752272.htm