Gia tăng thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực miền Trung. Hiện, hàng chục hồ chứa thủy điện đang phải vận hành điều tiết qua tràn để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, trong 3 ngày qua, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 200 - 300mm; riêng tỉnh Quảng Nam có mưa rất to, phổ biến từ 300 - 450mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Hồ Nước Rôn (Quảng Nam) 737mm, Trà Kót (Quảng Nam) 651mm, Phước Hiệp (Quảng Nam) 562mm, Sông Hinh (Phú Yên) 377mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 336mm, Hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 314mm…

Mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại khá nặng nề cho các địa phương. Tại tỉnh Hà Tĩnh, tuyến QL8A đoạn từ xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn đi cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bị sạt lở với khối lượng khoảng 500m3 đất đá. Tại tỉnh Quảng Nam, taluy dương đường Trường Sơn Đông bị sạt lở gây tắc đường tại Km70-Km73.

Đường đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở do mưa lớn.

Đường đi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở do mưa lớn.

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên cũng xảy ra sạt lở 7.000m3 mái ta luy dương gây bồi lấp toàn bộ mặt đường Quốc lộ 19C, tại Km143+650 thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh. Nhiều tuyến đường bị ngập nước khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn...

Trong đợt mưa kéo dài đang diễn ra, đã ghi nhận gần 3.000 nhà dân bị ngập, chủ yếu là tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Nhiều hộ dân vẫn chưa thể trở về nhà khi mưa vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam cũng bị thiệt hại do mưa kéo dài.

Thông tin từ Bộ NN&PTNT sáng 6/12 cho biết, mưa lớn đang khiến mực nước nhiều hồ chứa thủy lợi lên cao. Hiện, tại khu vực Bắc Trung Bộ đang có 1.319 hồ đầy nước. Tương tự, tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang có lần lượt 298 hồ và 676 hồ chứa đã đầy nước.

Nhiều tuyến đường tại tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu do mưa kéo dài.

Trong khi đó, an toàn hồ chứa thủy điện cũng rất đáng quan ngại khi hiện nay trên địa bàn cả nước đang có tổng số 32 hồ chứa thủy điện phải vận hành điều tiết qua tràn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ có 2 hồ chứa (Sông Lô 6, Thác Bay); Khu vực Bắc Trung Bộ có 5 hồ chứa (A Lưới, Bình Điền, Đăkrông 1, Hủa Na, Hương Điền); Khu vực Tây Nguyên có 6 hồ chứa (Đăk srông 2, Đăk srông 3B, Đăk srôn, Đăk srông 3A, Đơn Dương, Thượng Kon Tum).

Duyên hải Nam Trung Bộ là khu vực có nhiều hồ chứa thủy điện đang phải vận hành điều tiết qua tràn nhất với 19 hồ. Cụ thể là: A Vương; Đăk Mi 3; Đăk Pring; Đăk đrinh; Khe Diên; Krông Hnăng; Nước Xáng; Sông Ba Hạ; Sông Bung 4; Sông Bung 4A; Sông Bung 5; Sông Bung 6; Sông Côn bậc 2; Sông Giang 2; Sông Hinh; Sông Tranh 2; Thượng Sông Ông; Vĩnh Sơn 5; Vĩnh Sơn A; Za Hưng.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận cho biết, những ngày qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã đề nghị các tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và báo cáo tình hình sự cố, thiệt hại.

Đánh giá tình hình thiên tai tại miền Trung còn những diễn biến phức tạp, ông Phạm Đức Luận đề nghị các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc. Thường xuyên nắm bắt tình hình thiên tai, khắc phục hậu quả; báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực để có chỉ đạo ứng phó kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ hôm nay (6/12) đến đêm 7/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm. Từ nay đến ngày 7/12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 - 4m, hạ lưu từ 1 - 2m. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)1- BĐ2, có sông trên BĐ2.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gia-tang-thiet-hai-do-mua-lu-tai-cac-tinh-mien-trung.html