Gia tăng thương vong trong vụ nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ lên 40 người

Con số thương vong trong vụ nổ tại một mỏ than ở tỉnh Bartin phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 40 người. Công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Theo thống kê của Bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ, 58 trong số 110 người làm việc trong mỏ khi vụ nổ xảy ra đã được các đội cứu hộ giải cứu hoặc tự mình ra ngoài, tuy nhiên còn 1 người vẫn chưa được xác định. Đám cháy sau vụ nổ đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt.

Ông SULEYMAN SOYLU, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ: "Chúng tôi đã đưa 40 thợ mỏ, 40 người tử nạn ra khỏi mỏ và chuyển họ đến bệnh viện. Chúng tôi có 11 người bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện. 6 người trong số họ đã được chuyển đến bệnh viện thành phố, 2 người đang được điều trị tại Bệnh viện bang và 2 người đang được điều trị tại một bệnh viện tư nhân, 1 người đã được xuất viện."

Các nhà chức trách cho biết các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ việc. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ nổ là do khí mê-tan trong các mỏ than.

Thực hiện : Bá Hiệp

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/gia-tang-thuong-vong-trong-vu-no-mo-than-o-tho-nhi-ky-len-40-nguoi