Gia tăng tụ tập đua xe trái phép tại TP.HCM trong bối cảnh dịch bệnh

Các đối tượng lợi dụng thời điểm công an và các lực lượng chức năng rải quân đi chống dịch để tổ chức đua xe trái phép.

Báo cáo tại cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 diễn ra hôm nay (11/6), Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, lợi dụng các lực lượng dồn sức chống dịch COVID-19, nhiều đối tượng đã tổ chức tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, tình hình trật tự an toàn xã hội thời gian qua nổi lên vấn nạn tụ tập đua xe trái phép. Trong 5 tháng, Công an TP đã khởi tố 1 vụ tổ chức đua xe, 5 vụ gây rối trật tự công cộng.

Các quái xế tổ chức đua trái phép bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Các quái xế tổ chức đua trái phép bị tạm giữ tại cơ quan công an.

"Tình hình trật tự giao thông diễn biến phức tạp, một phần do lực lượng chức năng bị dàn trải. Các đối tượng lợi dụng thời điểm công an và các lực lượng chức năng rải quân đi chống dịch để tổ chức đua xe trái phép. Tuy nhiên, công an TP cùng các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, giải tán kịp thời và xử lý nghiêm các vụ vi phạm về giao thông." - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết.

5 tháng đầu năm nay, tình hình phạm pháp hình sự tăng 16%, riêng tháng 5 tăng 19%. Lý giải về con số này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, do có nhiều vụ án cố ý gây thương tích, các vụ trộm… tạm đình chỉ điều tra trước đây, đến nay tiếp tục xử lý. Ngoài ra, tình hình cháy nổ cũng phức tạp, nhất là tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp kinh doanh. Chỉ trong 5 tháng, toàn TP xảy ra 125 vụ cháy làm 18 người chết, 20 người bị thương, cứu hộ được 55 người.

Trong tháng 6/2021, CATP tiếp tục phối hợp các lực lượng cùng tham gia chống dịch COVID-19. Khó khăn là hiện nay số lượng cán bộ thuộc diện F2, F3 khá lớn, vì thế CATP chủ động phối hợp thêm các lực lượng của Bộ Công an trong công tác tuần tra; điều động sinh viên các trường của Bộ tham gia làm dữ liệu dân cư, truy vết tại các điểm cách ly./.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/gia-tang-tu-tap-dua-xe-trai-phep-tai-tphcm-trong-boi-canh-dich-benh-865383.vov