Gia thế của tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018 Clara Sosa

Hoa hậu Clara Sosa là con gái trong một đại gia đình với 4 anh em trai. Mẹ cô là một nhà tâm lý còn bố làm việc trong chính phủ Paraguay…

Tối ngày 25/10/2018 người đẹp của đất nước Paraguay, Clara Sosa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - Miss Grand International 2018.

Trước đó, theo bảng đánh giá của Global Beauties thì người đẹp Ấn Độ mới là ứng viên nặng ký nhất nhưng Clara Sosa xuất sắc vượt qua, xứng đáng nhận vương miện danh giá.

Nhan sắc cuốn hút của Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Clara Sosa

Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2018 - Clara Sosa năm nay 24 tuổi, cô có số đo ba vòng cực nóng bỏng và hoàn hảo đến từng centimet 89-61-91.

Không những sở hữu một thể hình hoàn hảo, săn chắc như một vận động viên thể thao mà Clara Sosa còn có một gương mặt đẹp. Ban giám khảo đánh giá cao cả về khả năng giao tiếp và ứng xử của cô. Đặc biệt, tân Hoa hậu có thể nói thành thạo ba ngôn ngữ: tiếng Anh, Tây Ban Nha và Guaraní.

Người đẹp là con gái trong một đại gia đình với 4 anh em trai. Mẹ cô là một nhà tâm lý còn bố làm việc trong chính phủ Paraguay. Người đẹp hiện là một đầu bếp chuyên nghiệp và cũng là người dẫn chương trình truyền hình về ẩm thực tại quê nhà Paraguay.

Clara Sosa là một đầu bếp chuyên nghiệp

Bên cạnh đó, Clara Sosa làm người mẫu từ năm 17 tuổi. Với kinh nghiệm trình diễn catwalk và chụp ảnh thời trang từ sớm nên cô rất dạn dĩ với sân khấu.

Trong giây phút đăng quang Miss Grand International 2018, Clara Sosa đã ngất lịm trên sân khấu khi được xướng tên. Đây cũng là trường hợp đầu tiên trên sân khấu của các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Sau 2 phút được Ban tổ chức hỗ trợ, người đẹp đón nhận vương miện với niềm xúc động mạnh mẽ và sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Giây phút đăng quang Miss Grand International 2018 của Sosa

Trong video giới thiệu bản thân tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay, Sosa nhấn mạnh Paraguay là một đất nước thường phải sống trong chiến tranh nên hòa bình ở quê nhà là mối quan tâm lớn của cô. Ngoài đời, cô cũng tham gia vào những dự án chống lại bạo lực, yêu thương trẻ em, gia đình.

“Tôi không dự các bữa tiệc đêm hay tới sàn nhảy. Tôi cũng không hút thuốc hay uống rượu. Tôi yêu công việc nấu nướng và cân bằng cuộc sống bằng các bài tập thể dục”, Sosa cho biết.

Thu Phượng

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/gia-the-cua-tan-hoa-hau-hoa-binh-quoc-te-2018-clara-sosa-519291.html