Gia thế đáng nể của nam chính trong MV nhóm BlackPink

Ngày 13/11, truyền thông xứ Hàn thông báo Loren khởi nghiệp với single đầu tay 'Empty Trash'.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Loren (tên thật là Lee Seung Joo) ra mắt với tư cách ca sĩ vào ngày 13/11 với đĩa đơn đầu tay mang tên Empty Trash. Màn ra mắt của anh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu, đặc biệt là sau thành công của Lovesick Girls. Ảnh: #lorenisalone.

Loren chính thức ra mắt dưới nhãn hiệu Fire Exit Records do chính anh thành lập, thuộc YG. Bên cạnh đó, anh sẽ hợp tác với The Black Label trong việc sản xuất nội dung và quản lý hình ảnh. Ảnh: #lorenisalone.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc cũng tiết lộ Loren chính là con trai của người sáng lập - giám đốc Đầu tư Toàn cầu (GIO) của Naver. Ông chính là người đứng đầu ban giám đốc của công ty mẹ - một tập đoàn hợp nhất của Line và Yahoo Japan. Ảnh: Twitter.

Một số bài báo còn cho rằng khoản đầu tư khoảng 90 triệu USD Naver đổ vào YG năm 2017 là để gửi gắm Loren vào làm producer tại công ty này. Trong đó, nửa số tiền được quy đổi thành cổ phần và nửa còn lại được chuyển vào quỹ đầu tư. Số tiền này đã biến Naver thành cổ đông lớn thứ hai tại YG, chỉ sau Chủ tịch lúc đó là Yang Hyun Suk. Ảnh: FB.

Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết, khi loạt scandal liên quan đến YG liên tục nổ ra, Naver vẫn luôn đứng về phía công ty này. Trong khi các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc không ngừng chỉ trích, lên án YG thì Naver vẫn đứng ra giúp hạn chế những thông tin tiêu cực về các nghệ sĩ và tầng lớp lãnh đạo của công ty trên trang này. Bất kể tin tức đã được kiểm chứng hay vô căn cứ đều được Naver hạn chế xuất hiện nhất có thể. Ảnh: Twitter.

Không chỉ tài năng, Loren gây ấn tượng bởi vẻ ngoài khác biệt, không giống phần lớn những mỹ nam thường thấy mà mang đậm chất cá tính, nổi loạn. Trước khi bén duyên với âm nhạc, anh còn làm mẫu cho Tạp chí W và một số thương hiệu thời trang trong nước. Ảnh: Twitter.

Trước khi gia nhập The Black Label với tư cách producer, anh từng du học nước ngoài. Khi về Hàn Quốc, Loren làm DJ tại nhiều quán bar, câu lạc bộ ở Seoul và lấy nghệ danh là Cawlr, DJ Boid. Trong thời gian ở The Black Label, anh tham gia sản xuất nhạc cho nhiều nghệ sĩ của YG như Big Bang, BlackPink... Nhiều nguồn tin cho biết nam nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với các thành viên BlackPink. Ảnh: FB.

Anh từng nhiều lần đệm đàn cho Rosé hát, thậm chí, bộ đôi này còn có tin đồn hẹn hò ngay sau khi phát hành MV Lovesick Girls. Ngoài ra, Loren còn trực tiếp tham gia sáng tác các ca khúc nằm trong full album đầu tay của BlackPink gồm Lovesick Girls, Pretty Savage và You Never Know. Ảnh: Twitter.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/gia-the-dang-ne-cua-nam-chinh-trong-mv-nhom-blackpink-post1152654.html