Giả thiết tàu chiến Pháp bắn nhầm Il-20

Ai đứng đằng sau vụ tai nạn khiến máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị rơi tiếp tục trở thành đề tài nóng thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Như đã biết đêm 17 rạng sáng ngày 18/9 máy bay trinh sát Il-20 của Nga đã bị bắn rơi gần bờ biển Syria khiến 14 quân nhân Nga thiệt mạng. Các bên liên quan đều đã đưa ra tuyên bố của mình.

Thời điểm xảy ra tai nạn máy bay Il-20, thiết bị radar của Nga ghi nhận có sự phóng tên lửa từ tàu Pháp.

Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố máy bay của họ bị tên lửa Syria bắn rơi nhưng trách nhiệm thuộc về không quân Israel, vì phi công nước này hành xử vô trách nhiệm.

Điều đáng chú ý là trong thời điểm xảy ra sự việc này ngoài sự hiện diện của không quân Israel, quân đội Syria còn có sự hiện diện của tàu khu trục Auvergne của Pháp gần khu vực xảy ra tai nạn.

Bốn chiếc F-16 của Israel đã tấn công các mục tiêu của Syria. Về nguyên tắc, Tel Aviv không bao giờ bình luận về các hoạt động quân sự được họ thực hiện, nhưng trong trường hợp này ngoại lệ.

Trong một thông báo chính thức, họ tuyên bố máy bay Nga bị tên lửa Syria bắn rơi và khẳng định máy bay Nga đã biến mất khỏi màn hình radar khi họ quay trở về căn cứ.

Đồng thời, người ta biết chắc chắn rằng tàu khu trục Pháp Auvergne cũng tham gia bắn vào các mục tiêu gần làng Latakia.

Và thời điểm xảy ra vụ việc các thiết bị radar kiểm soát không lưu của Nga đã ghi nhận có sự phóng tên lửa từ tàu khu trục của Pháp.

Đáng chú ý là người Israel học theo Mỹ đổ lỗi cho người Syria và hệ thống phòng không của họ gây ra sự cố này: họ nói họ không chú ý tới máy bay của Nga và sau đó một loạt tên lửa vô tình bắn rơi máy bay Il-20.

Tất nhiên không thể loại trừ khả năng này, tuy nhiên các tên lửa được trang bị hệ thống nhận dạng kẻ thù và trong trường hợp xuất hiện máy bay Nga trong khu vực này chúng chắc chắn sẽ nhận biết được tín hiệu phát ra từ trên máy bay.

Vì vậy việc máy bay bị tấn công ngẫu nhiên bởi tên lửa rất khó xảy ra.

Nếu nhìn vào thực tế này có thể thấy mối nghi ngờ lớn nhất tập trung vào tàu chiến của Pháp. Đây là một trong những tàu chiến thế hệ mới của Hải quân Pháp.

Nó đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên biển vào khoảng một năm trước và sau đó tới bờ biển Syria để tham gia vào hoạt động trừng phạt của liên minh.

Không giống như Không quân Israel, thủy thủ đoàn của tàu Pháp không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Nó cũng không bao giờ tham gia tuần tra chung với tàu Nga.

Vì vậy các chương trình tên lửa của họ không chứa các thông tin dữ liệu về phía Nga.

Người Pháp không chính thức từ chối việc tàu Auvergne đã tham gia vào cuộc tấn công từ bờ biển Syria.

Vì vậy không phải không có khả năng một tên lửa được phóng đi bởi tàu chiến Pháp bị “nhầm lẫn”, nhắm vào một mục tiêu không được nhận diện bởi hệ thống điều khiển.

Nhớ lại rằng, trước đó một tàu chiến của Pháp là Chevalier Paul cũng đã xuất hiện trong khu vực lân cận vùng máy bay Tu-154 của Nga bị tai nạn.

Chuyên gia Nga không tin Il-20 Nga bị S-200 Syria bắn hạ

Pháp cũng là một trong những quốc gia có lĩnh vực tác chiến điện tử rất mạnh. Tác chiến điện tử, chặn sóng và nhận tín hiệu là chuyên môn của họ và không ít lần đã khiến các tàu ngầm hạt nhân của Nga dọc theo bờ biển Đại Tây Dương bị gián đoạn.

Các chuyên gia Nga vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc này.

Tuy nhiên có thể thấy đây là một sự khiêu khích thực sự, nó diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria và Nga chuẩn bị tấn công vào tỉnh Idlib – thành trì cuối cùng của khủng bố IS và các nhóm cực đoan.

Vì vậy không thể loại trừ đây là một âm mưu đã được sắp đặt sẵn nhằm ngăn chặn cuộc chiến ở Idlib diễn ra.

Khinh hạm Pháp bắn 4 quả tên lửa vào đâu?

Tại sao cho đến bây giờ người Pháp vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức: trong thời gian Không quân Israel không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syra, khinh hạm của họ đã bắn 4 quả tên lửa vào ai?

Các phương tiện radar Nga phát hiện một số tên lửa được phóng đi từ chiếc khinh hạm Pháp nói trên. Cơ số vũ khí tên lửa của khinh hạm Auvergne có khoảng 30 tên lửa phòng không và 8 tên lửa chống hạm.

Dĩ nhiên, khinh hạm Pháp đã không bắn tên lửa chống hạm vào bất cứ mục tiêu nào.

Bởi vì vào thời điểm đó không có một mục tiêu nào trên biển nằm trong bán kính tác chiến của tên lửa chống hạm Pháp. Chỉ có một khả năng duy nhất- khinh hạm Pháp đã phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu trên không. Mục tiêu đó là mục tiêu nào?

(Chuyên gia Trung tâm báo chí chuyên ngành quân sự- chính trị Vladimir Orlov)

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/gia-thiet-tau-chien-phap-ban-nham-il-20-3365840/