Giá thực phẩm tăng vọt ngày mùng 3 Tết

Cận Tết, giá thịt lợn tương đối ổn định

(HNMO) - 300.000 đồng/kg thịt nạc vai, 17.000 đồng/mớ cải cúc, 20.000 đồng/mớ rau muống… Các mức giá này tăng mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Một số hàng thịt, rau được bày bán ngoài cổng chợ.

Khảo sát của phóng viên HNMO vào sáng nay (27-1, tức mùng 3 Tết) tại một số chợ truyền thống như Mai Động, Thành Công, Nghĩa Tân…, các chợ đều chưa họp trở lại. Ngoài cổng chợ, lác đác một số hàng bán rau và thịt.

Đáng chú ý, giá thực phẩm tăng mạnh. Chị Nguyễn Thị Hoa (ngõ 43 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy) cho biết, do chưa có nhiều siêu thị mở cửa nên sáng nay chị ra chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) mua thực phẩm về làm mâm cơm cúng hóa vàng. Chị giật mình khi thấy giá thực phẩm tăng mạnh. Chẳng hạn, thịt nạc vai và thịt thăn lợn cùng được bán ở mức 300.000 đồng/kg, mông sấn 250.000 đồng/kg, móng giò 150.000 đồng/kg, sườn 250.000 đồng/kg. Các mức giá này tăng tới 40.000-120.000 đồng/kg so với thời điểm trước Tết (trước ngày 23-1).

Cùng với thịt lợn, giá thịt bò cũng tăng cao, có loại lên tới 400.000 đồng/kg trong khi trước đó là 350.000 đồng/kg. Cá quả ngày thường chỉ 100.000 đồng/kg thì nay lên 180.000-200.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn lên tới 300.000 đồng/kg.

Giá thịt lợn tăng mạnh được cho là thời điểm này nguồn cung thấp bởi nhiều tiểu thương vẫn nghỉ Tết, lợn được mổ rất ít. Hơn nữa, giá thịt lợn móc hàm cũng tăng cao, lên mức khoảng 130.000 đồng/kg.

Cùng với các loại thịt, sau Tết, giá rau, củ, quả cũng tăng mạnh. Theo chị Hồng Minh, bán rau trước cổng chợ Mai Động (quận Hoàng Mai), nguyên nhân do nguồn cung mặt hàng này giảm bởi trận mưa lớn tại nhiều tỉnh, thành phố thời điểm trước Tết, thậm chí có nơi mưa đá, đã khiến nhiều diện tích rau bị dập nát. Hơn nữa, nhu cầu rau xanh tăng do người dân chống ngán sau những ngày ăn nhiều bánh chưng và thịt. Một vài ngày tới, giá rau có thể tăng cao hơn bởi nguồn cung thấp.

Rau xanh tăng giá mạnh.

Vào sáng nay, giá rau tại chợ được bán phổ biến ở mức như sau: Cải cúc 15.000-17.000 đồng/mớ trong khi trước Tết là 10.000 đồng/mớ; rau ngải 10.000-12.000 đồng/mớ; rau muống 20.000 đồng/mớ; cải canh 60.000 đồng/kg; mồng tơi 10.000-15.000 đồng/mớ; su hào 15.000 đồng/củ; dưa chuột 50.000 đồng/kg; xà lách 70.000 đồng/kg…

Mặc dù giá thực phẩm tăng mạnh nhưng do là những mặt hàng thiết yếu nên vẫn có khá nhiều người mua.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/956536/gia-thuc-pham-tang-vot-ngay-mung-3-tet