Giá thuê xe theo ngày tại Mỹ tăng gấp đôi trong 2 năm qua

Chi phí thuê ô tô trung bình tính theo ngày tại Mỹ đã tăng từ 46 đô la lên đến 81 đô la/ngày, chỉ trong hai năm qua.

Dữ liệu từ công ty du lịch Kayak tiết lộ rằng giá thuê ô tô trung bình theo ngày ở Mỹ vào tháng 12/2021 là 81 đô la.

Con số này tăng 31% so với năm trước, thậm chí còn tăng gần gấp đôi kể từ tháng 12/2019, giá thuê trung bình thời điểm đó là 46 đô la/ngày.

Đội xe cho thuê hơn 500.000 chiếc của Hertz đã bị bán bớt khi đại dịch bùng phát

Một số lý do giúp giải thích tại sao giá thuê xe lại tăng chóng mặt như vậy.

Khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020, nhiều công ty cho thuê xe lớn như Hertz đã bán số lượng lớn xe của mình.

Khi hoạt động du lịch tăng trở lại, sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu đã khiến các công ty cho thuê xe gặp khó khăn trong việc bổ sung đội xe.

Trang tin Auto Rental News đưa con số rằng có tổng cộng 725.000 chiếc ô tô mới đã được bổ sung vào ngành công nghiệp cho thuê xe của Mỹ trong suốt năm 2021.

Nghe có vẻ nhiều, nhưng con số này giảm 9% so với năm 2020 và giảm 58% so với năm 2019 (năm 2019 được bổ sung gần 1.739.000 xe mới).

Phát biểu với Wall Street Journal, hãng cho thuê xe lớn nhất là Hertz tiết lộ rằng hiện công ty có khoảng 390.000 xe trong đội xe tại Mỹ, ít hơn khoảng 130.000 chiếc so với cuối năm 2019.

Theo báo cáo của Car and Driver, các công ty cho thuê xe mua rất ít ô tô mới trong quý 4 năm 2021, chỉ khoảng 94.000 chiếc.

Trong khi các năm trước đại dịch, các hãng cho thuê xe thường mua khoảng 800.000 ô tô trong quý 4 hàng năm.

Việc tiếp tục khó khăn trong bổ sung đội xe, nghĩa là giá thuê có thể tiếp tục tăng.

Lam Anh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/gia-thue-xe-theo-ngay-tai-my-tang-gap-doi-trong-2-nam-qua-d540251.html