Giả thuyết gây chấn động về nguyên nhân thực sự dẫn tới vụ nổ kho vũ khí Ukraine

Những vụ nổ liên tiếp xảy ra tại các kho lưu trữ vũ khí cực lớn của Quân đội Ukraine đã khiến cho báo chí nước này nghi ngờ rằng đây không phải là sự cố kỹ thuật hay hành động phá hoại đơn thuần.

Vừa qua tổng kho vũ khí Ichnya - nơi lưu trữ một số lượng cực lớn bom đạn, khí tài quân sự của Quân đội Ukraine đã bất ngờ phát nổ gây ra thiệt hại nặng nề.

Hiện tại chưa có thống kê chính thức về thiệt hại nhưng ước tính con số này có thể lên tới cả tỷ USD, khiến Quân đội Ukraine không đủ cơ số đạn để diễn tập cũng như có hành động quân sự với phe ly khai miền Đông.

Điều đáng chú ý ở đây là sự cố tại tổng kho Ichnya không phải sự vụ riêng lẻ mà việc các kho vũ khí, đạn dược của Quân đội Ukraine bất ngờ phát nổ đã trở thành chuyện "cơm bữa".

Khi để xảy ra sự kiện nghiêm trọng như trên thì những cuộc điều tra dĩ nhiên phải được tiến hành, mặc dù vậy kết luận vẫn đang khiến nhiều người cảm thấy chưa thuyết phục.

Lý giải đầu tiên là do sự cố kỹ thuật, những vụ chập điện và điều kiện bảo dưỡng thiếu thốn đã dẫn tới các thảm họa trên, tuy nhiên công bố này không nhận được nhiều sự đồng tình.

Ngay trong lúc này, cơ quan công tố Ukraine đã đưa ra cáo buộc rằng các vụ nổ kho vũ khí là hành động phá hoại có chủ đích của phe ly khai miền Đông.

Thậm chí còn hơn như vậy, đã có nhiều ý kiến trong nội bộ Ukraine cho rằng đứng sau những vụ nổ kho vũ khí trên thực chất là đặc nhiệm tình báo Quân đội Nga.

Đây là giải thuyết thu hút được nhiều sự quan tâm và được đánh giá là có khả năng xảy ra nhất vì rõ ràng sau những sự vụ trên thì Quân đội Ukraine sẽ khó triển khai chiến dịch tấn công miền Đông.

Mặc dù vậy, ngay trong lúc này nội bộ Ukraine lại đưa ra một lời giải thích khác về nguyên nhân thực sự gây ra những vụ nổ kho vũ khí trên, thậm chí còn ly kỳ hơn.

Như đã biết, sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, Quân đội Ukraine được thừa hưởng một khối lượng vũ khí khổng lồ, trong khi nhu cầu của họ lại không lớn đến vậy.

Chính quyền Ukraine đã lựa chọn giải pháp bán thanh lý rất nhiều vũ khí dư thừa cho các quốc gia có nhu cầu, nhưng con đường chính ngạch không phải là duy nhất.

Rất nhiều vũ khí có nguồn gốc từ Ukraine đã được nhìn thấy hoặc rao bán trên thị trường chợ đen, dẫn tới nhận định là đã có một đường dây tiêu thụ vũ khí lậu.

Qua nhiều năm lặng lẽ "tuồn" vũ khí ra ngoài, các kho trang bị của Quân đội Ukraine đã trở nên vơi đi đến mức dễ dàng nhận thấy và không thể che giấu khi phải tiến hành kiểm kê.

Bởi vậy một vụ nổ kho vũ khí nhằm mục đích phi tang chứng cứ là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi xét đến tần suất thường xuyên của chúng trong thời gian gần đây.

Dĩ nhiên đây mới chỉ là những "thuyết âm mưu", sẽ cần thêm nhiều thời gian cũng như bằng chứng xác thực để đi tới được một kết luận cuối cùng.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-gia-thuyet-gay-chan-dong-ve-nguyen-nhan-thuc-su-dan-toi-vu-no-kho-vu-khi-ukraine/787366.antd