Giá tiêu hôm nay 10/1, người trồng chưa kịp vui đã phải gánh gồng thêm nhiều mối lo

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 57.500 – 60.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 10/1, người trồng chưa kịp vui đã phải gánh gồng thêm nhiều mối lo. (Nguồn: Getty)

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 57.500 – 60.000 đ/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 57.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (58.000 đ/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (58.500 đ/kg); Bình Phước (59.000 đ/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 60.000 đ/kg.

Ngày 8/1 vừa qua, Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới, các hoạt động giao thương xuất nhập khẩu, nhập cảnh qua các cửa khẩu với nước ta được nối lại. Do đó, thị trường hàng hóa nói chung và hồ tiêu nói riêng đang có những tín hiệu tích cực, kỳ vọng vào sức tiêu thụ dịp cuối năm của thị trường tỷ dân này.

Năm 2022, việc nền kinh tế lớn nhất châu Á giảm mạnh lượng hàng nhập khẩu đã góp phần không nhỏ khiến cho giá hồ tiêu Việt Nam mất đến hơn 20.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, nông dân trồng tiêu trong nước cũng vừa trải qua chuỗi ngày lo lắng. Ngày 7/1 mưa lớn trên khu vực Tây Nguyên mới giảm dần. Trước đó mưa liên tiếp mấy ngày khiến việc thu hoạch sớm của người dân bị ảnh hưởng. Hồ tiêu thu hái xong cũng không có nắng để phơi khiến chất lượng bị ảnh hưởng.

Bước sang năm mới 2023, ngành tiêu Việt Nam đứng trước những thuận lợi và thách thức đan xen. Tuy nhiên, thời gian qua đã chứng minh, sự chuyển dịch từ phát triển hồ tiêu theo phong trào, chú trọng năng suất sang sản xuất hồ tiêu bền vững, an toàn, chất lượng đem lại hiệu quả cao hơn so với sản xuất hồ tiêu theo hướng truyền thống. Điều này từng bước xây dựng thương hiệu hồ tiêu Việt ngày càng vững mạnh.

Nhập khẩu hồ tiêu thế giới cho thấy xu hướng ngày càng tăng, với mức tăng 63% được ghi nhận trong 50 năm qua. Trong đó, khối lượng nhập khẩu cao nhất là mức trung bình là 328.619 tấn trong giai đoạn 2012-2021.

Trong số 15 quốc gia tiêu thụ tiêu hàng đầu, Mỹ được biết đến là thị trường tiêu dùng lớn nhất, chiếm khoảng 26% tổng lượng nhập khẩu trung bình của thế giới.

Xét theo khu vực, châu Âu là khu vực nhập khẩu tiêu lớn nhất, chiếm khoảng 33% thị phần với Đức là nhà nhập khẩu hàng đầu ở khu vực, tiếp theo là Nga, Pháp, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Ba Lan.

Singapore trong những năm đầu hoạt động như một trung tâm thương mại hồ tiêu ở khu vực châu Á nhưng sau đó đã giảm dần.

Những nước nhập khẩu tiêu lớn khác ở châu Á gồm có Nhật Bản, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Pakistan và Hàn Quốc. Trong khi Ai Cập là quốc gia nhập khẩu tiêu lớn nhất ở châu Phi.

(tổng hợp)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-tieu-hom-nay-101-nguoi-trong-chua-kip-vui-da-phai-ganh-gong-them-nhieu-moi-lo-212777.html