Giá trị thật của U-20 World Cup

Đội Việt Nam đã thua Honduras 0-2, một tỉ số không phản ánh đúng cục diện trận đấu nhưng kết quả toàn cục sau ba trận ở U-20 World Cup đã phản ánh đúng năng lực thật của bóng đá Việt Nam.

Ngoại trừ những cầu thủ đã khẳng định tài năng và sớm được gọi vào đội tuyển Olympic, quốc gia - phần còn lại của các cầu thủ đều xem U-20 World Cup là đấu trường để họ thể hiện hết tài năng.

Trong rủi có may

Từ đấu trường này, cầu thủ có thể kiếm được những hợp đồng tốt thi đấu cho các CLB trong nước lẫn ngoài nước. Với những chàng trai dưới 20 tuổi, đây là đấu trường nền tảng để họ phấn đấu được khoác áo đội Olympic và tuyển quốc gia.

Những siêu sao Maradona, Messi trước khi tỏa sáng trên bầu trời bóng đá thế giới họ cũng rực rỡ ở giải đấu này. Hay như “khẩu súng hai nòng” của đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 là Henry-Trezeguet cũng trưởng thành từ U-20 World Cup 1997.

Do đó, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu như Quang Hải, Hà Đức Chinh, Hoàng Nam, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Trọng Đại… sẽ sớm được triệu tập vào đội dự tuyển U-22 chuẩn bị SEA Games 2017 sẽ khởi tranh vào trung tuần tháng 8 tới tại Malaysia.

U-20 Việt Nam đã dừng cuộc chơi ở giải U-20 thế giới. Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, ngay từ lúc này chúng ta phải xác định người ta đánh giá trình độ của một nền bóng đá dựa vào hai yếu tố: Giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia chứ không phải là các đội U.

Chính vì thế, người hâm mộ cần tỉnh táo và đừng bị ru ngủ bởi những người cơ hội: Dựa vào thành tích cùng lối chơi rất tích cực và ngoài mong đợi của đội U-20 để cho rằng bóng đá Việt Nam đang ngày càng phát triển là sai lầm lớn. Thậm chí đội U-22 Việt Nam có vô địch SEA Games 2017 thì bóng đá Việt Nam vẫn phải thay đổi triệt để. Tại sao?

Vì V-League đã và đang sa sút toàn diện, bộ máy điều hành VFF thì cồng kềnh, hoạt động không hiệu quả, người hâm mộ mất niềm tin với đội ngũ quản lý cũng như trọng tài dẫn đến quay lưng với V-League, giải đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Đội U-20 Việt Nam dừng bước ở vòng đấu bảng mà chúng tôi nói trong rủi có may là vậy.

Giấc mơ có thật

Chúng ta có quyền mơ nhưng nên mơ về những giấc mơ có thật. Hãy nhìn khán đài rợp đỏ, màu quốc kỳ và màu áo Việt Nam nhuộm thắm khán đài không khác nào đội U-20 được thi đấu trên sân nhà chứ không phải là đang đá ở Hàn Quốc.

Từ đó mới thấy tình yêu của người dân Việt dành cho bóng đá Việt tuyệt vời như thế nào. Cũng chính họ vẫn cười, vẫn vỗ tay, vẫn hô vang ủng hộ, vẫn dang rộng vòng tay đón chào các tuyển thủ U-20 sau trận cuối cùng ở World Cup mới thấy cổ động viên bóng đá Việt Nam đáng yêu và giàu lòng vị tha đến chừng nào.

Hàng triệu con tim cháy bỏng đó; tài năng của những hạt nhân U-20, U-22 Việt Nam vẫn chưa tỏa hết độ sáng đó sẽ sớm lụi tàn theo thời gian nếu như giấc mơ không thành hiện thực. Đó là giấc mơ Chính phủ Việt Nam quan tâm nhiều hơn nữa với những chính sách, chỉ đạo thấu đáo nhằm cải tổ toàn diện và triệt để từ thể chế cho đến cơ chế hướng đến một bộ máy VFF được bầu chọn cùng vận hành kiểu mới. Và tất nhiên mọi thứ không đi ngoài sự phát triển chung của bóng đá thế giới như cách làm trái khoáy của bóng đá Việt Nam suốt bao năm qua.

Đây mới là giấc mơ mà chúng ta có quyền tin và hy vọng nó trở thành sự thật!

Trở lại mặt đất

Trận hòa 0-0 trong thế thắng trước U-20 New Zealand cho phép chúng ta tiếc nuối và nuôi hy vọng vượt qua vòng đấu bảng, dựa vào thực tế những gì mà các tuyển thủ U-20 Việt Nam thể hiện xuất sắc trước nhà vô địch châu Đại Dương.

Có không ít những giấc mơ hão huyền sau trận ra quân của U-20 Việt Nam. Mơ đến thiếu tỉnh táo. Và sau hai trận thua 0-4 trước Pháp và 0-2 trước Honduras thì chúng ta cũng không được thất vọng. Vì đừng quên đội Việt Nam xếp cuối bảng trước đại diện của ba nền bóng đá từng tham dự World Cup ở cấp đội tuyển quốc gia, thậm chí Pháp còn vô địch World Cup, Euro. Ngoài ra, những nền bóng đá này đã có kinh nghiệm ở U-20 World Cup, khác với bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có mặt ở vòng chung kết U-20 World Cup.

Do đó thành tích của đội Việt Nam lần này là vượt ngoài mong đợi. Nhưng cái được hơn cả không phải là đội đầu tiên ở Đông Nam Á kiếm được điểm tại U-20 World Cup, mà là sự tự tin của tập thể U-20 Việt Nam. Các tuyển thủ thi đấu sòng phẳng, kỷ luật trong đấu pháp, chiến thuật không vỡ vụn bất kể khi đối đầu với ứng cử viên nặng ký Pháp.

Và đây là hành trang rất quý để các tuyển thủ U-20 Việt Nam chinh phục những cột mốc mới.

ĐẶNG HOÀNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/gia-tri-that-cua-u20-world-cup-705033.html