Giả văn bản của Chủ tịch Đà Nẵng để bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ

Ông Dư làm giả văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để lừa người dân mua đất, chiếm đoạt tiền tỷ.

Bị can Dư tại cơ công an

Bị can Dư tại cơ công an

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Dư (SN 1959, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông Dư và bà H.N. (trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có quen biết. Tháng 6/2017, biết bà N. có nhu cầu mua đất, Dư bịa thông tin TP Đà Nẵng bán công sản trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê). Dư còn "nổ" sẽ lo lót cho bà N. trúng đấu giá.

Tin tưởng Dư, bà N. đã đưa cho Dư 600 triệu đồng để chạy đấu giá. Ông Dư sau đó làm một quyết định giả là văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc bà N. trúng đấu giá nhà công sản.

Điều tra mở rộng, Công an còn phát hiện trước đó Dư đã làm giả văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng để chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ngọc Vũ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gia-van-ban-cua-chu-tich-da-nang-de-ban-dat-chiem-doat-tien-ty-d437666.html