Giá vàng có tuần giảm mạnh nhất gần 2 tháng

Tuần qua, SJC bán vàng bình ổn đợt 2 khiến giá vàng này giảm gần 1,4 triệu đồng/lượng (giảm 2,9%), thấp hơn tốc độ giảm của giá vàng thế giới (giảm 2,3%).

Chốt tuần, vàng SJC mua bán tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn ở mức 44,4 - 44,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,35 triệu đồng/lượng (giảm 2,9%) so với cuối tuần trước. Đây là mức giảm theo tuần mạnh nhất của giá vàng trong gần 2 tháng trở lại đây.

Nguyên nhân được cho là khiến giá vàng SJC giảm mạnh là do công ty này cùng các ngân hàng được bán vàng huy động đang thực hiện bán vàng bình ổn giá đợt 2 nhằm thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Cụ thể, bắt đầu tư ngày thứ ba (22/11), giá vàng SJC tại công ty công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn luôn thấp hơn giá vàng SJC tại các doanh nghiệp, cửa hàng khác từ 100 nghìn - 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng vọt. Để tránh hiện tượng đầu cơ vàng, chiều 23/11, công ty SJC đã quy định hạn mức bán ra là 5 lượng cho mỗi khách hàng. Tuy nhiên, đến ngày 24/11, quy định này bị gỡ bỏ do khó phân biệt được người mua vàng để đầu cơ và người mua để tích lũy, đại diện của công ty SJC cho biết.

Với việc không giới hạn số vàng bán cho khách hàng, số vàng công ty SJC bán ra trong 24/11 lên tới khoảng 20.000 lượng. Tính chung 3 ngày (22 - 24/11), công ty SJC bán ra khoảng 32.000 lượng vàng và lượng mua vào hầu như không đáng kể.

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng có tuần giảm thứ 2 liên tiếp với mức giảm 2,3% so với cuối tuần trước, xuống 1685,7 USD/oz.

Tuy tốc độ giảm của giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới, nhưng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn còn ở mức cao.

Cụ thể, tại 17h ngày 25/11, giá vàng thế giới giao ngay là 1.679,4 USD/oz, quy đổi theo tỷ giá 21.400 đồng/USD, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Một thông tin đáng chú ý trên thị trường trong tuần qua là tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội sáng ngày 25/11, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất đưa nhãn hiện vàng SJC trở thành thương hiệu vàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Nguồn DVT.vn

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/2011112610178245p0c34/gia-vang-co-tuan-giam-manh-nhat-gan-2-thang.htm