Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích

Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền các địa phương yêu cầu người dân chấp hành nghiêm theo sự chỉ đạo của chính quyền, khi nào hết bão mới được trở về nhà.

Trưa 28/10, tại Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác phòng chống bão. Phó Thủ tướng khẳng định, bão số 9 đang rất mạnh, chính quyền các địa phương yêu cầu người dân phải chấp hành nghiêm theo sự chỉ đạo của chính quyền, khi nào hết bão mới được trở về nhà.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình trú tránh bão của người dân tại TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đi kiểm tra tình hình trú tránh bão của người dân tại TP Đà Nẵng.

Sáng nay, bão số 9 đổ bộ vào đất liền, gây mưa rất lớn và gió to ở các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi giật cấp 11, 12, có nơi giật cấp 13,14, làm sập các nhà yếu, làm tốc mái hầu hết các nhà cấp 4. Nhiều công trình trường học, nhà trẻ, mẫu giáo bị tốc mái, cây cối đổ rất nhiều, thiệt hại nặng nề đối với một số địa phương. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, hiện nay có 3 tàu Bình Định gặp nạn trên biển thì đã có 2 tàu bị chìm. Một tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển thì đã liên lạc được.

“9h30 phút sáng 28/10, chúng tôi đã tăng cường thêm 1 tàu Kiểm ngư 490 để tăng cường ra hiện trường cũng như hỗ trợ công tác cứu kéo, tìm kiếm 26 thuyền viên còn mất tích trên biển. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sử dụng máy bay để bay chỉ thị cho các tàu tìm kiếm trên biển”- Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cho biết.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra tình hình trú tránh bão của người dân tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Tại đây, Phó Thủ tướng động viên người dân, lưu ý chính quyền cơ sở, các lực lượng ứng phó chú ý đảm bảo an toàn cho các điểm sơ tán, đặc biệt là tại các công trình có mảng tường kính lớn, rất dễ bị gió giật vỡ gây nguy hiểm.

Phó Thủ tướng động viên người dân tại nơi sơ tán. Đồng thời yêu cầu chính quyền cơ sở, các lực lượng ứng phó chú ý đảm bảo an toàn cho các điểm sơ tán.

Tại cuộc họp trưa nay của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, bão mới chớm vào bờ, đang di chuyển sâu vào đất liền và sẽ lưu lại rất lâu, rất nguy hiểm. Phó Thủ tướng đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo tiền phương cùng các địa phương đã quyết liệt sơ tán dân và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu được thiệt hại do bão. Hiện vẫn còn 26 thuyền viên bị mất tích do 2 tàu cá chìm. 42 tàu ở khu vực nguy hiểm trên biển lúc 6h sáng nay đều đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

“Tình hình hiện nay rất khẩn cấp nên yêu cầu tất cả các thành viên Ban chỉ đạo và các địa phương tập trung chỉ đạo để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản. Tôi đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên liên lạc với các địa phương. Tiếp tục theo dõi để bảo vệ người dân, đặc biệt là người dân tại những khu sơ tán. Đề nghị các địa phương rà soát tất cả những vị trí sơ tán, nơi nào không an toàn, đặc biệt là những nơi có những cửa yếu, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Quân khu 5, Quân khu 4 tập trung lực lượng phương tiện để ứng phó trong cơn bão và sau cơn bão"- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ./.

Phương Cúc-Tuyết Lê/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-de-nghi-tich-cuc-tim-kiem-26-thuyen-vien-mat-tich-813400.vov