Năm 2026, Lào đặt mục tiêu thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển

Chính phủ Lào sẽ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực và hợp tác với các đối tác phát triển để đảm bảo Lào có thể thoát ra khỏi nhóm các nước kém phát triển nhất vào năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cho biết, trong đợt đánh giá 3 năm gần đây đối với các nước kém phát triển (LDCs), Lào đã được đề xuất thời gian chuẩn bị 5 năm để có thể thoát ra khỏi nhóm 46 quốc gia kém phát triển nhất vào năm 2026, năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8.

Lào đã được đề xuất thời gian chuẩn bị 5 năm để có thể thoát ra khỏi nhóm 46 quốc gia kém phát triển nhất vào năm 2026. Ảnh: Reuters

Thoát ra khỏi nhóm các nước kém phát triển là mục tiêu lâu dài được chính phủ Lào đặt ra từ năm 2000, thông qua cam kết mạnh mẽ và tiến bộ nhất quán trong việc thực hiện các Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội quốc gia.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith cho rằng, ra khỏi nhóm nước kém phát triển không phải là dấu chấm hết và không có nghĩa là Lào không còn đói nghèo, mà quá trình này sẽ chỉ ra những thành tựu đã đạt được cũng như những khó khăn mà chính phủ đã vượt qua trong những lĩnh vực ưu tiên.

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Lào, bà Sara Sekkenes cho rằng: “Thoát khỏi nhóm các nước kém phát triển là mục tiêu được Lào phấn đấu trong nhiều năm qua, một mục tiêu đã được đề cập trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chính sách ưu tiên của đất nước. Lào đã đạt được nhiều chỉ số về tổng thu nhập trên đầu người mặc dù chỉ số tài sản con người vẫn còn nhiều thách thức phát triển phải đối mặt như chỉ số tổn thương của kinh tế và môi trường, bao gồm cả những tác động tiêu cực do dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc vẫn tin tưởng Lào sẽ đạt mục tiêu này”./.

PV/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nam-2026-lao-dat-muc-tieu-thoat-khoi-nhom-cac-nuoc-kem-phat-trien-841404.vov